Thứ Tư, 03/04/2013, 15:49 (GMT+7)
.

Tập trung vận động giao nộp, thu gom vật liệu nổ

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổng kiểm tra và mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã ghi nhận nhiều tin báo và đã xác định có 525 quả bom, đạn nằm rải rác nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, chưa được thu gom.

Cụ thể, huyện Cái Bè có 118 quả, Cai Lậy: 108, Châu Thành: 83, Tân Phước: 14, TP. Mỹ Tho: 80, Chợ Gạo: 32, TX. Gò Công: 5, Tân Phú Đông: 1 và Gò Công Tây: 84 quả đạn, pháo. Nhiều nhất trong số đó là loại đạn, pháo 105mm (192 quả); kế đến là đạn cối 60mm (92 quả) và lựu đạn các loại (66 quả)…

Theo Công an tỉnh, số đạn, pháo nói trên còn sót lại sau chiến tranh hiện đã rỉ sét, nếu không kịp thu hồi để tiêu hủy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch thu hồi số bom, đạn trên.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan Quân sự tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… nhằm tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

BÌNH NHỊ

.
.
.