Thứ Ba, 30/01/2018, 14:26 (GMT+7)
.

Khám phá nhanh chuyên án trộm

Thực hiện kế hoạch của Công an (CA) tỉnh về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sau hơn 1 tháng thực hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra làm rõ 2 vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, khám phá 1 tụ điểm cờ bạc bắt 27 đối tượng, kết hợp CA địa phương triệt xóa 4 tụ điểm cờ bạc với 66 đối tượng tham gia. Đặc biệt đã khám phá thành công chuyên án bẻ khóa, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo, TP. Mỹ Tho và huyện Tân Phước.

Lực lượng Công an bắt giữ Lê Thanh Nhàn  tại phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Lực lượng Công an bắt giữ Lê Thanh Nhàn tại phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 11-1, nhận được tin báo tại hộ ông Huỳnh Văn Nhu, ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp một số tài sản trị giá hơn 40 triệu đồng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với CA huyện Chợ Gạo tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm tài sản là Lê Thanh Nhàn, sinh năm 1994, ngụ ấp Thạnh Kiệt, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Sau khi trộm tại nhà ông Nhu, Nhàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 14-1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp CA huyện Chợ Gạo và Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Nhàn tại một nhà trọ thuộc phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, các lực lượng chức năng thu giữ 1 mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 2 dây chuyền vàng, 4 nhẫn vàng, 7 chiếc vòng bằng vàng, một số dụng cụ dùng để bẻ khóa cửa, mở khóa xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Nhàn là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Qua điều tra, Nhàn thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Nhu với thủ đoạn: Rảo quanh các tuyến đường và theo dõi các hộ thường xuyên vắng nhà. Khi phát hiện hộ nào không người trông giữ thì bẻ khóa, đột nhập trộm cắp tài sản.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng gây ra 2 vụ trộm với thủ đoạn tương tự trên địa bàn huyện Tân Phước và TP. Mỹ Tho với tài sản thiệt hại trị giá khoảng 230 triệu đồng.

LÊ HOÀI

.
.
.