Thứ Ba, 13/03/2018, 20:37 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 40 năm thành lập Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8):

Viết tiếp truyền thống anh hùng

ABO - Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8) được thành lập ngày 13-3-1978. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn đã đạt nhiều thành tích xuất sắc; đặc biệt, nhiều năm liền đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ huấn luyện giỏi.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với cả nước, quân dân Đồng bằng sông Cửu Long tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và bắt tay thực hiện mục tiêu: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, bọn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch bất ngờ nổ súng xâm lược biên giới Tây Nam, gây nhiều tội ác dã man đối với đồng bào ta ở các tỉnh biên giới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, ngày 13-3-1978, Bộ Quốc phòng Quyết định thành lập Sư đoàn 339; trong đó, có Trung đoàn 157 (tức Trung đoàn 9 ngày nay, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 8 (Quân khu 9)) đang đứng chân trên địa bàn phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 9) tích cực luyện tập nội dung “Mở cửa đánh chiếm đầu cầu bằng phương tiện FMV – B1”.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 9) tích cực luyện tập nội dung “Mở cửa đánh chiếm đầu cầu bằng phương tiện FMV – B1”.

Ngày mới thành lập, tổ chức biên chế của Trung đoàn 9 chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 857 tỉnh Vĩnh Long, Tiểu đoàn U Minh 2 tỉnh Cà Mau và Tiểu đoàn Phú Lợi 2 tỉnh Hậu Giang.

Kể về những ngày đầu thành lập, Đại tá Lê Trung Thắng, nguyên Chính ủy Trung đoàn 9 cho biết: “Thời gian đó gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức lực lượng, hiệp đồng bảo đảm và tổ chức chỉ huy một đơn vị mới hình thành. Mặt khác, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ không ổn định, bởi phía trước là chiến tranh gian khổ ác liệt, là hy sinh, đổ máu, phía sau là cuộc sống hòa bình.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn đã kịp thời động viên, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp cho Trung đoàn đầy đủ theo biên chế. Sau khi ổn định biên chế, tổ chức, Trung đoàn được giao nhiệm vụ cùng với các đơn vị bạn cơ động chiến đấu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Trung đoàn đã triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các kế hoạch, tổ chức huấn luyện bổ sung, tập trung giáo dục chính trị với khẩu hiệu “Vừa chạy vừa xếp hàng, vừa huấn luyện vừa chiến đấu”; đồng thời, phát động phong trào thi đua “Hướng về biên giới sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 luôn nêu cao tinh thần mưu trí, táo bạo, đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, liên tiếp giành nhiều thắng lợi vang dội trên chiến trường”.

Trong rất nhiều trận mà Trung đoàn 9 tham gia thì trận đánh ở Đôn Phục - Tân Thành (12-1978) là chiến thắng đầu tiên của đội hình chiến đấu cấp trung đoàn, thể hiện trình độ chỉ huy hiệp đồng, tinh thần, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ, sức mạnh chiến đấu và khả năng đột phá của một trung đoàn chủ lực trên chiến trường.

Trận đánh này đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Trung đoàn trong hiệp đồng tác chiến tập trung, với điều kiện đánh địch dài ngày, liên tục cơ động và có nhiều tình huống phức tạp. Với chiến công xuất sắc ấy, Trung đoàn 9 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngày 23-12-1978, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, lực lượng vũ trang Quân khu 9 tổ chức phản công, tiêu diệt chế độ Pôn Pốt - Iêng Xary, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 339, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 đã tham gia từ những ngày đầu, trận đầu. Với tinh thần quốc tế cao cả, xây dựng lòng tin, bản lĩnh chính trị, bất chấp gian nan, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những năm tháng rèn luyện và thử thách trên các chiến trường, hàng trăm tập thể, cá nhân của Trung đoàn 9 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; đơn vị 3 lần được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1983, 1989 và 2009. Nhiều đồng chí cán bộ đã từng chiến đấu, công tác tại Trung đoàn 9 đã và đang giữ vị trí, trọng trách cao trong và ngoài quân đội.

Năm 2018, đơn vị phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Thượng tá Lê Công Cuộc, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 9 cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Trong đó, đơn vị tập trung triển khai, làm tốt công tác huấn luyện toàn diện, có nội dung trọng tâm, trọng điểm; đột phá vào những nội dung trọng điểm, chú trọng những nội dung mới. Trong không khí sôi nổi của ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 ai ai cũng bày tỏ quyết tâm qua cam kết thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

QUANG ĐỨC - HUỲNH PHONG
 

.
.
.