.

Huyện Cai Lậy: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Cập nhật: 17:00, 25/09/2022 (GMT+7)

(ABO) Huyện Cai Lậy vừa tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh; Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí trong tổ nội dung Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS và Công an các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Đại biểu tham quan Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cai Lậy năm 2022.
Đại biểu tham quan Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cai Lậy năm 2022.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia vận dụng nhịp nhàng; nội dung diễn tập được triển khai đúng quy trình, phản ánh sát tình hình địa phương; phần thực binh, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Cuộc họp UBND huyện chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.
Cuộc họp UBND huyện chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 21 của Thủ tướng Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định 02 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nhằm rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp hiệp đồng tác chiến, phục vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ của các ban, ngành, đoàn thể và Lực lượng vũ trang, phát huy sức mạnh tổng hợp, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống biểu tình, gây rối, bạo loạn, địch tiến công hỏa lực, địch tiến công xâm lược bảo vệ vững chắc địa bàn huyện.

Thực binh tình huống thiết quân lực, giới nghiêm.
Thực binh tình huống thiết quân lực, giới nghiêm.

THANH LÂM

 

.
.
.