Thứ Hai, 12/03/2012, 14:18 (GMT+7)
.

Cháy xe khách 29 chỗ

Ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe khách hiệu Transinco, loại 29 chỗ mang biển số Tiền Giang và rất may là không thiệt hại về người.

 

 Anh Nguyễn Thành Nhân, tài xế xe, ngụ tại KP.3, P.10, TP. Mỹ Tho cho biết, xe chạy không có khách từ thị trấn Tân Hiệp về xã Vĩnh Kim, đến địa điểm trên thì phát hiện khói, lửa từ phía đầu xe.

Anh Nhân dừng xe và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng ngọn lửa cháy quá mạnh. Sau đó, anh lấy hết giấy tờ xe và thoát xuống đường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn - CA Tiền Giang đã điều động 2 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn đã thiêu rụi gần như toàn bộ chiếc xe (ảnh).

Theo cơ quan CA, nguyên nhân xảy ra cháy là do chập mạch điện trong ca-bin. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.

* Cháy xe gắn máy do rò rỉ xăng

Chiếc xe gắn máy bị cháy phần đầu.
Chiếc xe gắn máy bị cháy phần đầu.

 

Vào sáng ngày 8-3, anh Nguyễn Văn Trọng ngụ KP.2, P.5, TP. Mỹ Tho đang điều khiển xe gắn máy 63AH-00099 hiệu KOREA trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bất ngờ xe phát cháy dữ dội.

Do phát hiện kịp thời, người dân cùng nhau dùng nước dập lửa nên xe chỉ bị hư hại phần đầu. Nguyên nhân xe cháy được xác định là do xăng rò rỉ từ ống dẫn.


NG. VINH – ĐINH TÚ
 

.
.
.