Thứ Ba, 07/03/2023, 20:04 (GMT+7)
.
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM:

Tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(ABO) Chiều 7-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham dự tại điểm cầu chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Điểm cầu tỉnh Tiền Giang, có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thị, thành của tỉnh.

a
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Theo Kế hoạch 552 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong toàn hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở và hội viên, nông dân. Đến nay, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến toàn thể các cấp Hội với nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt chi, tổ Hội Nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xoay quanh một số nội dung: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của Hội Nông dân Việt Nam, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, hội viên nông dân các cấp, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, đây là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống các cấp Hội, qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

MINH QUANG

.
.
.