Thứ Năm, 15/03/2018, 20:25 (GMT+7)
.

Một ngày của giáo viên mầm non

Nói đến giáo viên mầm non, không phải ai cũng thấu hiểu được công việc hằng ngày của họ. Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng tình yêu nghề, yêu trẻ, các giáo viên Trường Mầm non Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông) vẫn cần mẫn, bền bỉ, tận tụy hết lòng vì những lớp mầm non thân yêu.

Phóng viên Báo Ấp Bắc đã ghi lại những hình ảnh trong một ngày làm việc của các giáo viên Trường Mầm non Phú Thạnh.

Từ 8 giờ, các bé bắt đầu giờ học. Các bé còn nhỏ, liên tục mất tập trung, buộc giáo viên phải kiên trì đến từng bàn học hướng dẫn các bé vừa học vừa chơi.
Từ 8 giờ, các bé bắt đầu giờ học. Các bé còn nhỏ, liên tục mất tập trung, buộc giáo viên phải kiên trì đến từng bàn học hướng dẫn các bé vừa học vừa chơi.
Trước 6 giờ 30 hằng ngày, tất cả các cô giáo, nhân viên đều phải có mặt ở trường để bắt đầu ngày làm việc.  Công việc đầu tiên là các cô giáo là đón các bé vào lớp.
Trước 6 giờ 30 hằng ngày, tất cả các cô giáo, nhân viên đều phải có mặt ở trường để bắt đầu ngày làm việc. Công việc đầu tiên là các cô giáo là đón các bé vào lớp.
Trước 6 giờ 30 hằng ngày, tất cả các cô giáo, nhân viên đều phải có mặt ở trường để bắt đầu ngày làm việc.  Công việc đầu tiên là các cô giáo là đón các bé vào lớp.
Trước 6 giờ 30 hằng ngày, tất cả các cô giáo, nhân viên đều phải có mặt ở trường để bắt đầu ngày làm việc. Công việc đầu tiên là các cô giáo là đón các bé vào lớp.
Sau giờ ăn sáng, các bé được vận động khoảng 15 phút. Giáo viên phải hướng dẫn, quan sát rất tỉ mỉ từng bé khi vận động để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.
Sau giờ ăn sáng, các bé được vận động khoảng 15 phút. Giáo viên phải hướng dẫn, quan sát rất tỉ mỉ từng bé khi vận động để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.
Việc vệ sinh cho bé được các giáo viên đặc biệt quan tâm. Đây là yêu cầu  bắt buộc của công việc.
Việc vệ sinh cho bé được các giáo viên đặc biệt quan tâm. Đây là yêu cầu bắt buộc của công việc.
Giáo viên cho các bé ăn bữa trưa. Hầu hết các bé có ý thức tốt trong bữa ăn.
Giáo viên cho các bé ăn bữa trưa. Hầu hết các bé có ý thức tốt trong bữa ăn.
Giờ ngủ trưa, các giáo viên phải để ý đến từng bé. Đa số bé không chịu nằm yên nên giáo viên phải mất khá nhiều thời gian mới đưa được các bé vào giấc ngủ.
Giờ ngủ trưa, các giáo viên phải để ý đến từng bé. Đa số bé không chịu nằm yên nên giáo viên phải mất khá nhiều thời gian mới đưa được các bé vào giấc ngủ.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi khi các bé đã ngủ, giáo viên lại làm đồ dùng dạy học.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi khi các bé đã ngủ, giáo viên lại làm đồ dùng dạy học.
Kết thúc một ngày làm việc của các giáo viên là khi phụ huynh đến  đón hết các bé, thường là 17 giờ, thậm chí có khi đến hơn 17 giờ 30.
Kết thúc một ngày làm việc của các giáo viên là khi phụ huynh đến đón hết các bé, thường là 17 giờ, thậm chí có khi đến hơn 17 giờ 30.

Đ. PHI - P. MAI (Thực hiện)

.
.
.