Thứ Hai, 15/04/2019, 14:43 (GMT+7)
.

Cuối tháng 4 sẽ có mưa chuyển mùa

 

Những ngày qua, thời tiết oi bức tiếp tục xuất hiện. Theo dự báo, thời tiết sẽ còn tiếp tục nóng và kéo dài cho đến hết tháng 4-2019.

Trao đổi vấn đề này, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông cho biết: Trong tuần giữa tháng 4-2019, khu vực tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa Đông Nam của áp thấp nóng phía Tây.

Trên cao, áp cao cận nhiệt hoạt động lấn Tây nên xảy ra nắng nóng. 

* Phóng viên (PV): Từ đầu năm 2019 đến nay, khí tượng thủy văn có những diễn biến gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Tổng lượng mưa trái mùa trong nửa đầu mùa khô năm 2019 ít hơn lượng mưa trái mùa của mùa khô năm 2018.

Trong các tháng mùa khô 2019 ít có mưa trái mùa, không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam yếu, cho nên nền nhiệt của tỉnh Tiền Giang trong các tháng qua cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và cao hơn cùng kỳ năm ngoái (CKNN). Nhiệt độ trung bình 26,9oC, cao hơn CKNN 0,7oC. Nhiệt độ cao nhất là 34,9oC (ngày 30-3), nhiệt độ thấp nhất là 20,3oC (ngày 25-1).

Đầu năm 2019, trên Biển Đông đã xuất hiện cơn bão số 1 (tên quốc tế là Pabuk) ở vĩ độ thấp, sau đó đi theo hướng Tây qua biển Tây và đi vào đất liền Phuket (Thái Lan).

* PV: Đồng chí nhận định gì về tình hình khí tượng và nền nhiệt ở tỉnh Tiền Giang trong năm 2019 này?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO cho thấy, nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo Tây Thái Bình Dương tiếp tục cao hơn so với TBNN và đang có xu hướng tăng dần.

Theo đó, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay cho đến khoảng tháng 7 và 8-2019, với xác suất 60% - 70%.

Đến những tháng cuối năm 2019, nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 có xu hướng giảm dần và ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính. Như vậy, có thể nhận định El Nino năm 2018 - 2019 có cường độ yếu và không kéo dài.

Ngoài ra, mùa mưa kết thúc sớm và chịu tác động của hiện tượng El Nino nên tình hình khô hạn trong mùa khô 2019 khá gay gắt.

Nhiệt độ trung bình trong các tháng cuối mùa khô khoảng 28 - 29oC, cao hơn so với CKNN và TBNN từ 0,5 - 1oC. Nhiệt độ cao nhất là 35 - 36oC, có ngày trên 36oC xuất hiện vào nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Nhiệt độ trong các tháng từ tháng 5 - 8 đều cao hơn TBNN từ 0,2 - 0,5oC.

* PV: Như vậy, mùa mưa bão năm 2019 này sẽ như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Từ nay đến cuối tháng 4 ít có mưa. Tổng lượng mưa trong tháng 4-2019 phổ biến ở mức thấp hơn so với giá trị TBNN. Cuối tháng 4 và tuần đầu tháng 5 sẽ có mưa chuyển mùa. Thời điểm bắt đầu mùa mưa sẽ muộn hơn một ít so với TBNN.

Các huyện phía Tây và TP. Mỹ Tho, mùa mưa bắt đầu vào khoảng tuần giữa tháng 5; còn các huyện phía Đông, mùa mưa muộn hơn các huyện phía Tây khoảng 3 - 5 ngày.

Từ tháng 5 đến 8-2019, tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 9 đến 10-2019, tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến ở mức cao hơn với giá trị TBNN cùng thời kỳ.

Mùa mưa năm 2019 kết thúc sớm hơn so với TBNN (khoảng đầu tháng 11).

Năm 2019, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 10 - 12 cơn, xấp xỉ TBNN và có khoảng 4 - 5 cơn (xấp xỉ và ít hơn TBNN)  ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019.

Mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

SĨ NGUYÊN (thực hiện)

.
.
.