Chủ Nhật, 12/05/2019, 17:34 (GMT+7)
.

Nhiều hoạt động chào mừng Phật đản Phật lịch 2563-Vesak 2019

(ABO) Đây là lần thứ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Vesak), sau 2 lần đăng cai tổ chức rất thành công vào năm 2008 và năm 2014. Sự kiện khai mạc vào sáng 12-5 và kéo dài đến ngày 14-5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giới thiệu về Vesak 2019 và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại Tiền Giang. 

Thượng tọa Thích Quảng Lộc
Thượng tọa Thích Quảng Lộc.

Theo đó, sự kiện Vesak năm nay được tổ chức quy mô hơn những năm trước, với nhiều quốc gia tham dự nhất, nhiều tham luận nhất, với hơn 1.500 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó nhiều vị tăng vương, tăng thống, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu... cùng hàng chục ngàn phật tử, nhân dân trong nước tham dự.

Chủ đề của Vesak 2019 là “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Ngoài các diễn đàn hội thảo xoay quanh chủ đề chính, Đại lễ Vesak 2019 sẽ tập trung phân tích, thảo luận về 5 chủ đề phụ, bao gồm: Sự lãnh đạo có chánh niệm và xã hội bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo liên hệ giáo dục toàn cầu về đạo đức; Cách mạng công nghiệp 4.0 và Phật giáo; Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Nhiều gia đình phật tử tổ chức bày trí mô hình Vườn Lâm Tỳ Ni trước nhà đón mừng ngày sinh đức Phật
Nhiều gia đình phật tử tổ chức bày trí mô hình Vườn Lâm Tỳ Ni trước nhà đón mừng ngày sinh đức Phật.

* Phóng viên: Hưởng ứng Tuần lễ Vesak 2019, Phật giáo Tiền Giang có những hoạt động gì, thưa Thượng tọa?

* THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG LỘC: Tại Tiền Giang, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 khai mạc vào tối 12-5 và kết thúc vào ngày 19-5 với nhiều hoạt động tôn giáo và hoạt động hướng về cộng đồng. Cụ thể, Đại lễ tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho, với các hoạt động văn nghệ chào mừng Phật đản, tổ chức cho phật tử tu 1 ngày an lạc, tụng kinh khánh đản, tổ chức 16 xe hoa tuần hành trên các tuyến đường nội ô TP. Mỹ Tho vào tối 18 và 19-5… Đại lễ chính thức diễn ra vào ngày 19-5, nhằm 15-4 âm lịch, với các nghi thức truyền thống như: Nghi thức tắm Phật, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện hòa bình thế giới…

Trao tặng mái ấm cho người nghèo là việc làm thiết thực của Phật giáoTiền Giang trong mùa Phật đản
Trao tặng mái ấm cho người nghèo là việc làm thiết thực của Phật giáo Tiền Giang trong mùa Phật đản.

Cùng với hoạt động nghi lễ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như: Trao 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng; trao 500 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 500 phần quà cho người mù trên địa bàn tỉnh; trao “Nhà từ bi” cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở…

Tại các huyện, Đại lễ tập trung tổ chức tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo của 11 huyện, thành, thị với các hoạt động nghi lễ truyền thống và hoạt động từ thiện - xã hội.

Chào mừng Đại lễ Phật đản năm nay, tăng, ni, phật tử còn tổ chức nhiều công trình vì cộng đồng như: Xây dựng cầu, đường; tặng quà cho học sinh nghèo và người nghèo; tặng nhà cho người dân gặp khó khăn về nhà ở… Những hoạt động này thể hiện tấm lòng từ bi vì chúng sinh của đức Phật.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thượng tọa!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.