Thứ Tư, 13/05/2020, 16:17 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Dự báo sẽ có mưa vào giữa tháng 5

 (ABO) Từ cuối tháng 4 đến nay, Tiền Giang nói riêng và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung đối mặt với hiện tượng nắng nóng gay gắt. Trao đổi về tình hình thời tiết thời gian tới, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang Võ Văn Thông cho biết: Nắng nóng sẽ kéo dài đến giữa tháng 5. 

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Võ Văn Thông.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Võ Văn Thông.

Do đang trong thời điểm giao mùa, áp thấp nóng phía Tây đang hoạt động mạnh, bị nén về phía Nam và mở rộng ra ở khu vực Nam bộ, nên nắng nóng xảy ra từ giữa tháng 4 đến nay. Cụ thể, từ ngày 20 đến 30-4, nắng nóng (trên 35oC) diễn ra thất thường. Nhưng từ ngày 2-5 đến nay, nắng nóng diễn ra liên tục với nhiệt độ từ 35 - 37oC. Trong đó, nhiệt độ cao nhất là 37oC được ghi nhận vào ngày 12-5.

Nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra do áp thấp nóng phía Tây vẫn còn hoạt động phối hợp với áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương đang lấn Tây, do đó tình hình nắng nóng dự báo sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 15-5.

* Phóng viên (PV): Vậy dự báo mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu khi nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Hiện tại, khu vực phía Đông miền Nam Philippines có 1 cơn bão và Ấn Độ Dương có 1 vùng áp thấp đang hoạt động sẽ mạnh lên thành bão. Cả 2 cơn bão này tạo điều kiện hút gió Tây Nam hoạt động mạnh dần từ ngày 16 đến 17-5. Do đó, ĐBSCL nói chung và Tiền Giang nói riêng sẽ có mưa làm cho nền nhiệt do nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua giảm đi.

Việc mưa đầu mùa sau thời gian nắng nóng kéo dài sẽ đi kèm hiện tượng dông, sét và gió giật mạnh, người dân cần phải cảnh giác để đảm bảo an toàn.

* PV: Đồng chí có thể cho biết thêm về tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay như thế nào?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Thời gian gần đây, xâm nhập mặn trên sông Tiền có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Độ mặn đo được trên sông Tiền vào lúc 7 giờ ngày 13-5 tại Trạm Thủy văn Chợ Lách (tỉnh Bến Tre, cách cửa sông 77 km) là 3 g/l; tại Phà Ngũ Hiệp - Thới Lộc (huyện Cai Lậy, cách cửa sông 80 km) là 2,1 g/l. Dự báo trong thời gian tới, độ mặn có xu thế giảm nhưng còn ở mức cao.

Đến ngày 17-5 trở đi, độ mặn trên sông Tiền sẽ giảm do có mưa, nhưng giảm chậm do lượng mưa chưa nhiều. Lượng mưa dự báo sẽ tăng dần từ tuần cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, từ đó sẽ làm cho độ mặn trên sông Tiền dần được cải thiện.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!                      

CAO THẮNG (thực hiện)

 

.
.
.