Thứ Hai, 31/08/2020, 20:21 (GMT+7)
.

An toàn cho học sinh tựu trường

Ngày 1-9, tất cả học sinh (HS) các khối từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chính thức tựu trường và ngày 5-9 đồng loạt các trường khai giảng năm học 2020 - 2021. Trước thềm năm học mới, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Phương Toàn cho biết:

Thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2020 - 2021 đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính vì vậy việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo HS tựu trường an toàn được ngành GD-ĐT đặc biệt quan tâm.

Trường Tiểu học Song Bình, huyện Chợ Gạo, được đầu tư xây dựng khang trang trước thềm năm học mới.                                                                                                                                                                    Ảnh: PHƯƠNG tHẢO
Trường Tiểu học Song Bình, huyện Chợ Gạo, được đầu tư xây dựng khang trang trước thềm năm học mới. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Năm học mới này, ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang dự kiến có trên 55 ngàn trẻ mẫu giáo và mầm non, trên 130 ngàn HS tiểu học, gần 100 ngàn HS THCS và khoảng 45 ngàn HS THPT sẽ chính thức tựu trường. Trong những ngày đầu tựu trường, HS sẽ làm quen với giáo viên chủ nhiệm, sinh hoạt nội quy, quy chế, chép thời khóa biểu học tập…

* Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết cụ thể các giải pháp mà ngành GD-ĐT tỉnh sẽ triển khai để đón HS trở lại trường an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Thời gian qua, ngành GD-ĐT tỉnh đã triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh với tinh thần an toàn cho HS và toàn thể cán bộ, giáo viên toàn ngành. Việc đón HS trở lại trường năm nay được chuẩn bị rất chặt chẽ, nghiêm túc.

Theo đó, trước ngày HS trở lại trường, các đơn vị giáo dục đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trường lớp, khử trùng sát khuẩn. Bên cạnh đó, việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng…; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS khi đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng được các đơn vị chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngoài ra, ngành sẽ tập huấn, giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn HS thực hiện khi trở lại trường học.

Các đơn vị cũng đã tuyên truyền, liên lạc với phụ huynh hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS của các trường sẽ không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu HS, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường; đồng thời, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, HS phổ thông; sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo thân nhiệt trước khi đến trường. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường.

Bố trí chỗ ngồi giữa 2 HS có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở HS, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện HS, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện bất thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

Khi HS đến trường sẽ tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách; giám sát, nhắc nhở HS không tụ tập trong giờ ra chơi. Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang. Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho HS, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Khi kết thúc mỗi buổi học, các đơn vị sẽ thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà. Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

* PV: Như vậy, Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 sẽ được tổ chức như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Việc tổ chức Lễ khai giảng năm nay sẽ tổ chức trang trí khuôn viên nhà trường sạch, đẹp, có băng rôn với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2020 - 2021” ở cổng trường và các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của nhà trường bước vào năm học mới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước, thành phần HS, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại các trường gồm đại diện HS các khối lớp (lớp trưởng, lớp phó); HS được nhận học bổng và 100% HS các lớp đầu cấp. Riêng đối với các cơ sở giáo dục mầm non khuyến khích các bé 5 tuổi tham dự Lễ khai giảng tại trường.

Tùy vào điều kiện của từng đơn vị, đối tượng trẻ, HS, học viên tham dự khai giảng, lãnh đạo các đơn vị xây dựng chương trình khai giảng gọn nhẹ, phù hợp trong khoảng thời gian từ 45 đến 60 phút; đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ và đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

P. PHƯƠNG - N. NGỌC (thực hiện)

.
.
.