Thứ Sáu, 28/08/2020, 08:45 (GMT+7)
.
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN VĂN PHƯỚC CƯỜNG:

Không ngừng đổi mới, phát triển hoạt động báo chí ở địa phương

 

Đánh giá về hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang thời gian vừa qua, cũng như mục tiêu cho chặng đường sắp tới, trước thềm Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường cho biết:

Thời gian qua, BCH Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí và các cơ quan có liên quan duy trì các cuộc họp báo thường kỳ, thường xuyên tổ chức cho hội viên học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của BCH Hội Nhà báo Việt Nam; tổ chức nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo thông tin tuyên truyền đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, không có sai sót về chính trị, không bị thương mại hóa, chạy theo thị hiếu tầm thường, góp phần tích cực lành mạnh hóa xã hội; thực hiện tốt Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam, Quy tắc tham gia mạng xã hội của người làm báo…

* Phóng viên: Về công tác nâng cao nghiệp vụ cho hội viên được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường: Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao liên tỉnh: Kỹ thuật làm báo mạng điện tử; phóng sự truyền hình; phóng sự và ký sự; phóng sự phát thanh thực tế; thiết kế và trình bày báo; phong cách làm báo hiện đại - báo chí với mạng xã hội; kỹ năng làm báo đa phương tiện; kỹ năng làm phóng sự báo in, nhiếp ảnh báo chí nâng cao…

Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang còn kết hợp với lãnh đạo cơ quan báo chí cử phóng viên, hội viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương tổ chức và tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về những vấn đề bức xúc trong đời sống cũng như trong hoạt động nghiệp vụ như: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng thông tin về người tốt việc tốt; báo chí Tiền Giang góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào đời sống xã hội; đạo đức báo chí trong xử lý nguồn tin; báo chí Tiền Giang học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tuyên truyền về biển, đảo; báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 đi vào đời sống xã hội; chuẩn mực tham gia mạng xã hội của người làm báo...

Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường (bìa trái) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.
Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường (bìa trái) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang cùng các chi hội, liên chi hội tổ chức một số cuộc tọa đàm, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày về một số thể tài báo chí như: Kinh nghiệm viết tin hay, kỹ năng phỏng vấn, làm phóng sự, viết về người tốt việc tốt, viết về hội nhập kinh tế, viết về đề tài học tập và làm theo tấm gương Bác, nâng cao chất lượng tin hội nghị, tin phát biểu trong chương trình thời sự phát thanh và truyền hình; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về pháp luật…

Để góp phần đưa thông tin về cơ sở, giới thiệu diện mạo phát triển của báo chí cả nước, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang thường xuyên phối hợp với Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội Báo Xuân. Dù kinh phí hạn hẹp, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang cũng đã có nhiều cố gắng tổ chức đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động báo chí và hoạt động hội ở một số tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây nguyên; giao lưu và trao đổi nghiệp vụ báo chí và hoạt động hội với một số đoàn của Hội Nhà báo các tỉnh, thành ghé thăm Tiền Giang. Các chi hội, liên chi hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động báo chí và hoạt động hội với các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đã duy trì tổ chức giải báo chí truyền thống: Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn. Từ các cuộc thi ở địa phương, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đã tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc gửi dự thi Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long...

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang còn tham gia Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Giải Báo chí Búa Liềm Vàng cấp tỉnh, Cuộc vận động Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí cấp tỉnh về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tốt Chương trình Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao, từ năm 2015 đến nay đã xét chọn và hỗ trợ cho 114 tác phẩm, gửi về nghiệm thu ở Hội Nhà báo Việt Nam đúng theo quy định.

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đề nghị và đã được UBND tỉnh tặng 90 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các giải báo chí, Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn xét tặng Giấy khen cho 155 hội viên đoạt các giải báo chí và tặng Giấy khen cho 148 hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và hoạt động Hội Nhà báo tỉnh  Tiền Giang…

* Phóng viên: Điểm nhấn nào cho chặng đường sắp tới của Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Văn Phước Cường: Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo trong tình hình mới, Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, cùng với các cơ quan có liên quan có biện pháp phù hợp, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức hội thảo, tọa đàm về những vấn đề bức xúc, thiết thực cho hoạt động báo chí.

Tổ chức tốt Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn để những người làm báo trong tỉnh có dịp thi đua rèn luyện tay nghề, sáng tạo được những tác phẩm hay, thuyết phục, đi vào lòng người, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng.

Để hoàn thành tốt mục tiêu quan trọng này, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang phải có sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, liên chi hội cơ sở.

Bên cạnh đó, các chi hội, liên chi hội cũng cần tích cực đổi mới hoạt động, thực hiện tốt các chương trình công tác của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình, đặc thù của cơ quan, có những hình thức hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới thông tin; tăng cường rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn cho phóng viên, hội viên, tích cực góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao cho, để tổ chức Hội tiếp tục xứng đáng là mái nhà chung của những người làm báo tỉnh nhà.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

A.P (thực hiện)

.
.
.