Thứ Hai, 06/02/2023, 08:57 (GMT+7)
.
GIÁM ĐỐC ĐÀI KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN TIỀN GIANG VÕ VĂN THÔNG:

Hạn, mặn sẽ ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối tháng 3-2023

Để kịp thời thông tin đến nông dân chủ động trong sản xuất, Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông về dự báo tình hình hạn, mặn trong năm 2023.

* Phóng viên (PV): Tình hình xâm nhập mặn trong những ngày qua diễn biến như thế nào, thưa đồng chí?

Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông.
Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông.

* Đồng chí Võ Văn Thông: Tình hình xâm nhập mặn trong thời gian qua trên sông Tiền khu vực tỉnh Tiền Giang diễn biến bất thường, từ đầu tháng 2 mặn tăng đột biến, tính đến 7 giờ ngày 3-2 độ mặn tại các trạm như sau: Hòa Bình (Bến đò Rạch Vách) 7,3 g/l, thấp hơn cùng kỳ 1 g/l; An Định (gần cống Xuân Hòa) 4,9 g/l, cao hơn cùng kỳ 3,3 g/l; Mỹ Tho (Cảng Du thuyền Mỹ Tho) 1,3 g/l, cao hơn cùng kỳ 1 g/l; Đồng Tâm (Bến đò Bình Đức) 0,4 g/l, cao hơn cùng kỳ 0,3 g/l.

* PV:  Đồng chí có thể cho biết tình hình nguồn nước và dòng chảy những tháng mùa khô năm 2023 như thế nào?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Hiện tại các trạm trên dòng chính sông Mê Kông, mực nước xấp xỉ cùng kỳ năm 2022, riêng mực nước Biển Hồ tại Trạm Kompong Luong (Campuchia) cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 0,66 m. Trong tháng 2-2023, mực nước trên dòng chính sông Mê Kông tiếp tục xuống chậm. Dòng chảy qua Kratie (Campuchia) ở mức lớn hơn cùng kỳ năm 2022 và trung bình nhiều năm từ 5% - 15%, dòng chảy sông Mê Kông về Đồng bằng sông Cửu Long ở mức lớn hơn trung bình nhiều năm, lưu lượng trung bình qua Mỹ Thuận lớn hơn trung bình nhiều năm khoảng 10%.

Cống Rạch Gầm  đã sẵn sàng phục vụ công tác ngăn mặn,  trữ ngọt.  Ảnh: MINH THÀNH
Cống Rạch Gầm đã sẵn sàng phục vụ công tác ngăn mặn, trữ ngọt. Ảnh: MINH THÀNH

* PV: Tình hình hạn, mặn năm nay dự báo diễn biến và gây ra những ảnh hưởng như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Dòng chảy sông Mê Kông về hạ lưu (qua Trạm Kratie và về Đồng bằng sông Cửu Long (qua Trạm Tân Châu - An Giang) lớn hơn trung bình nhiều năm và năm 2022, nên tình hình hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm nay được dự báo là xấp xỉ và cao hơn một ít so với mùa khô năm 2022. Biên mặn 1 g/l có khả năng xâm nhập khoảng 50 - 55 km (từ cầu Rạch Miễu - TP. Mỹ Tho) đến Bến đò Bình Đức (huyện Châu Thành). Hạn, mặn sẽ ảnh hưởng mạnh nhất vào thời điểm cuối tháng 3-2023.

* PV: Đồng chí có thể cho biết thêm về dự báo mùa mưa năm nay so với năm 2022?

* Đồng chí Võ Văn Thông: Từ tháng 2 đến tháng 4-2023, hiện tượng ENSO còn duy trì trong trạng thái La Nina với xác suất khoảng 50%; sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 65% - 70%.

Từ tháng 5 đến tháng 7, hiện tượng ENSO: Nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần và ENSO có khả năng ở trạng thái trung tính với xác suất tăng lên mức từ 70% - 75%. Do đó, dự báo mùa mưa năm nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu sớm, sớm hơn trung bình nhiều năm từ 3 đến 5 ngày, bắt đầu từ tuần đầu tháng 5.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

CAO THẮNG (thực hiện)

.
.
.