Thứ Sáu, 13/06/2014, 17:45 (GMT+7)
.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển

Sáng 13-6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến thăm, làm việc tại Chi đội số 3, Chi cục Kiểm ngư Vùng 2; thăm tàu cảnh sát biển và Tổng Công ty Sông Thu tại TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên Chi đội số 3, Chi cục Kiểm ngư Vùng 2 tại TP. Đà Nẵng, thăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tàu CSB 8001.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, tặng quà cho ngư dân Đà Nẵng vừa đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa trở về
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, tặng quà cho ngư dân Đà Nẵng vừa đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa trở về.

Thời gian qua, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Dù phía Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây hấn, dùng tàu thuyền đâm va, dùng vòi rồng phun nước khiến nhiều Kiểm ngư viên, Cảnh sát biển bị thương, tàu thuyền bị hư hỏng nhưng các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn kiềm chế, giữ bình tĩnh, kiên trì bám thực địa, đấu tranh phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương cán bộ, nhân viên kiểm ngư, chiến sỹ cảnh sát biển, đặc biệt là lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa.

Thăm và làm việc với Tổng Công ty Sông Thu - Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ, ngành công nghiệp đóng tàu là ngành ưu tiên phát triển, vừa phục vụ lợi ích kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sỹ Tổng Công ty Sông Thu
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Tổng Công ty Sông Thu.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương tập thể cán bộ chiến sĩ Tổng Công ty Sông Thu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm việc ngày đêm tập trung khắc phục sửa chữa các tàu Kiểm ngư, tàu Cảnh sát biển.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn thời gian tới, Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục đóng nhiều tàu hiện đại hơn, giúp lực lượng thực thi pháp luật trên biển an toàn, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến thăm, tặng quà và nói chuyện với 30 ngư dân của TP. Đà Nẵng vừa từ ngư trường truyền thống Hoàng Sa trở về.

Phó Thủ tướng phổ biến chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, đặc biệt là đóng tàu vỏ thép.

(Theo vov.vn)

.
.
.