Thứ Tư, 23/07/2014, 21:27 (GMT+7)
.

Kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm

Theo Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, ngành đã phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo nhân rộng 2 mô hình phòng chống tội phạm (Đội dân phòng xe Honda khách phòng, chống tội phạm và Câu lạc bộ Tình thương và trách nhiệm - thị xã Gò Công); duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng hơn 15 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác hướng dẫn xây dựng và giữ vững xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT) tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; toàn tỉnh hiện có 150/173 xã, phường, thị trấn, 518/670 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT (chuyển hóa 31/52 địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT).

Công an cấp huyện và cơ sở làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng, củng cố 30 xã điểm của tỉnh giữ vững tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (đến nay có 30/30 xã đạt tiêu chí số 19, toàn tỉnh có 126/144 xã đạt tiêu chí số 19, nhiều hơn 6 xã so với cuối năm 2013).

Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nồng cốt ở cơ sở, đã tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ nhân dân tự quản (NDTQ) về ANTT được 780 tổ NDTQ, có 1.560 lượt tổ trưởng, tổ phó tham dự, thành lập mới 2 Đội dân phòng, củng cố nâng chất 20 xã, 1.123 tổ NDTQ, 48 Đội dân phòng.

Lực lượng Công an cấp huyện và cơ sở thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Chỉ đạo hướng dẫn Tổ NDTQ về an ninh trật tự, củng cố, nâng chất hoạt động, lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng chống tội phạm vào các cuộc họp dân, Tổ NDTQ 8.078 cuộc, 257.597 lượt người dự.

Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh trên 1.570 lượt; tuyên truyền lưu động bằng xe loa phóng thanh 73 cuộc, có trên 131.221 lượt người nghe.

Phát hành 73.400  tờ bướm, trên 13.380 bản tin phòng, chống tội phạm gửi đến tổ NDTQ, tổ an ninh công nhân sinh hoạt lệ kỳ cho tổ viên, gửi tài liệu tuyên truyền đến hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp vận động nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm ngay tại gia đình, cơ quan, nhất là phòng, chống trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục con em…

Qua tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp 182 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý 218 đối tượng, đưa công khai trước dân 53 đối tượng vi phạm hành chính về trật tự xã hội.

                 M.T

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

.
.
.