Thứ Hai, 18/08/2014, 14:58 (GMT+7)
.

Kết quả thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ"

Triển khai thực thực hiện Chương trình số 09 ngày 1-8-2013 của Bộ Công an - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, đến nay đạt được kết quả như sau:

Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tham gia bảo vệ ANTQ, trở thành phong trào rộng khắp, tạo được thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cụ thể, MTTQ và các tổ chức thành viên đã lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm được trên 10 ngàn cuộc với 350 ngàn lượt người tham gia; lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tội phạm vào các cuộc họp dân, Tổ nhân dân tự quản gần 80 ngàn cuộc với 1,5 triệu người dự; đưa trên 2 ngàn tin, bài gương người tốt việc tốt trên báo đài; phát hành gần 250 ngàn  tờ thông báo thủ đoạn của tội phạm đến Tổ nhân dân tự quản, Tổ an ninh công nhân...

Phối hợp đổi mới nội dung, hình thức biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; vận động nhân dân tích cực tham gia tấn công, trấn áp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến.

Cụ thể, đã nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự như Cổng an ninh, đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà, Đội dân phòng xe Hon da khách phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ Tình thương và trách nhiệm; xây dựng mới 3 mô hình phòng, chống tội phạm; duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng 46 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng khác do Đảng và Nhà nước phát động, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực chuyên môn, sáng tạo làm nòng cốt cho phong trào.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương còn chậm; việc kiện toàn Ban Chỉ đạo "Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa phương chưa thống nhất.

                                                                                                                       M.T

 

 


 

.
.
.