Thứ Tư, 19/11/2014, 13:54 (GMT+7)
.

Xã Tam Bình: Điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, xã Tam Bình (huyện Cai Lậy) đã có bước chuyển biến tích cực về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là điều kiện để xã Tam Bình hoàn thành tiêu chí số 19 về an ninh trật tự (ANTT) của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xã Tam Bình có 11 ấp, với hơn 16.600 nhân khẩu. Địa bàn xã khá rộng, thuận lợi trong việc đi lại và giao thương nhưng cũng kéo theo nhiều phức tạp về tình hình ANTT, nhất là tình trạng trộm cắp, cướp giật ở các địa bàn giáp ranh.

Các ấp ở xã Tam Bình ký kết giao ước thi đua giữ vững danh hiệu Xã an toàn về ANTT  tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Các ấp ở xã Tam Bình ký kết giao ước thi đua giữ vững danh hiệu Xã an toàn về ANTT tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Toàn xã Tam Bình có 11 đội dân phòng, 11 công an viên đặc trách ấp, 117 tổ nhân dân tự quản (NDTQ) với 209 thành viên. Đây được xem là phòng tuyến vững chắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với định hướng lấy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng các mô hình tự quản làm nòng cốt để đảm bảo ANTT, Công an xã Tam Bình đã xây dựng, củng cố và duy trì các mô hình tự quản.

Chỉ tính trong 9 tháng qua, Công an xã Tam Bình đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân đóng góp 235 triệu đồng để xây dựng 24 cổng rào ANTT, lắp đặt 793 bóng đèn đường thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”. Các thành viên tổ NDTQ phối hợp tốt với lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điển hình, trong tháng 2-2014, lợi dụng đêm tối, Võ Quốc Duy (ngụ xã Song Thuận, huyện Châu Thành) đột nhập vào nhà anh Triệu Văn Dẫn lấy trộm 2 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng. Anh Dẫn tỉnh giấc phát hiện, tri hô. Các thành viên Tổ NDTQ số 4, ấp Bình Ninh và người dân xung quanh đã phối hợp truy bắt tên Duy giao lực lượng công an xã cùng tang vật để xử lý. Với thành tích này, Tổ NDTQ số 4, ấp Bình Ninh đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Vai trò của lực lượng công an cũng được phát huy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an viên đặc trách ấp do nắm chắc địa bàn. Nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời từ sự tận tụy với công việc, tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an.

Điển hình, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 29-8-2014, tiếp nhận tin báo của anh Phan Hoàng Thiện (ngụ ấp Bình Ninh) bị mất trộm mô tô để trước hiên nhà, anh Nguyễn Văn Quân - công an viên đặc trách ấp đã khoanh vùng, nắm tình hình và biết đối tượng đang trên đường tẩu thoát về hướng xã Phú Phong (huyện Châu Thành).

Anh Quân liền đuổi theo, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe của anh Thiện dừng ở một tiệm Internet ven đường, 1 đối tượng chuẩn bị bước vào bên trong. Khi bị anh Quân áp sát, đối tượng ngồi trên xe rồ ga tẩu thoát, anh liền nhanh tay khống chế tên còn lại.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Tam Bình, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Tam Bình thời gian qua không ngừng được củng cố. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương người dân dũng cảm, mưu trí đấu tranh, tố giác tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, người dân đã tham gia cùng lực lượng công an bắt quả tang 5 vụ trộm tài sản, 2 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng công an xã, ấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, quan tâm đến công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, làm hạn chế các vụ tranh chấp, khiếu kiện, phạm pháp xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết: “Thời gian tới, Công an xã Tam Bình sẽ tập trung tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện Kế hoạch giữ vững “Xã an toàn về ANTT”, tăng cường phối hợp tuyên truyền, phát động mạnh mẽ trong nhân dân phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng, chống tội phạm. Song song đó, kịp thời khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong phong trào, vận động nhân dân đóng góp kinh phí nhân rộng các mô hình tự quản để phòng, chống tội phạm có hiệu quả”.

Từ phòng tuyến vững chắc là tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an và người dân, xã Tam Bình đã hoàn thành tiêu chí số 19 về ANTT trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới - thành tích đáng được ngợi khen.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.