Chủ Nhật, 21/12/2014, 13:53 (GMT+7)
.

Họp mặt truyền thống 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Chiều ngày 19-12, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Gò Công Đông tổ chức họp mặt, gặp gỡ đại biểu các thế hệ Bộ đội cụ Hồ nhân 70 năm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Đến dự có bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; ông Lê Văn Hưởng, Bí thư Huyện uỷ, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các Chính trị viên, Chỉ huy trưởng quân sự qua các thời kỳ...

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của QĐND Việt nam nói chung, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện nói riêng. Trong đó nêu bật những thành tích mà LLVT đạt được trong thời gian qua, nhất là hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quân sự địa phương giữ vững đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhiều cán bộ, sĩ quan trước đây từng tham gia kháng chiến, tham gia trong lực lượng QĐND Việt nam bày tỏ niềm tự hào được lớn lên, trưởng thành trong QĐND Việt Nam. Khi chiến thắng trở về họ tiếp tục phục vụ trong quân đội và nghỉ hưu trở về với cuộc sống đời thường, nhưng những người lính cụ Hồ vẫn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, động viên con cháu học tập, công tác tiến bộ; tích cực tham gia các phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị trở thành lực lượng tin cậy và chỗ dựa vững chắc cho chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương.

Phát huy và nối tiếp truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2014, cán bộ, sĩ quan BCH Quân sự huyện, cán bộ, dân quân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thi 317 của Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đăng ký phấn đấu thực hiện từng phần việc cụ thể ngay từ đầu năm góp phần đáng kể trong xây dựng LLVT huyện nhà ngày càng chính quy hiện đại và tham gia xây dựng phong trào hành động cách mạng địa phương, xứng đáng truyền thống anh "Bộ  đội cụ Hồ", từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Chiều ngày 19-12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Mỹ Tho đã long trọng tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014).

Đại diện các Bà mẹ Việt nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ đã từng chỉ huy, công tác tại BCH Quân sự TP. Mỹ Tho qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm thành lập, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta, từ một đội quân chỉ 34 chiến sĩ nay đã trở thành một đội quân hùng mạnh, từng đánh bại 2 kẻ thù xâm lược, ngày nay ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, một sĩ quan trẻ hứa hẹn: Phát huy truyền thống anh “Bộ đội cụ Hồ” cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Mỹ Tho nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần xây dựng quân đội ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, thực hiện thật tốt lời Bác dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

THU THẢO - TẤN ĐỜI

 

.
.
.