Thứ Hai, 02/03/2015, 20:53 (GMT+7)
.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015

Ngày 1-3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015. Đến dự có Đại tá Phạm Thành Tâm, Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 9; ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cùng 380 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan 4 phòng, Văn phòng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan khối pháp chế Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn tỉnh, Trung đoàn 924, Trường Quân sự tỉnh, học viên lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở khóa IV, lớp huấn luyện lực lượng dự bị động viên của Tiểu đoàn 514 và dân quân của TX. Cai Lậy.

Đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Xuân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị.
Đại tá Đoàn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được nghe tóm tắt kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng năm 2015. Năm 2015, LLVT tỉnh tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo yêu cầu nhiệm vụ, sát với đối tượng và địa bàn tác chiến; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện. Thời gian huấn luyện chung cho các đối tượng là 10 tháng.

Đại tá Nguyễn Văn Châu, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Năm nay, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 37 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phấn đấu có trên 90% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện; 60% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện; 100% xã, phường, thị trấn đạt 10 tiêu chí vững mạnh về quân sự, quốc phòng địa phương.

Thượng tá Mai Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), với chủ đề: “Thần tốc - Quyết thắng”, thời gian từ ngày 1-3 đến 30-4, trong đó tập trung vào các mục tiêu:

Nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục đột phá vào công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, an toàn trong mọi hoạt động;

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại diện 4 cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Văn phòng Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 924 và Trường Quân sự tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho 22 tập thể đạt thành tích trong đợt thi đua đột kích mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. Cùng ngày, các huyện, thành, thị đều đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện theo kế hoạch.

THANH LÂM

.
.
.