Thứ Sáu, 24/04/2015, 09:46 (GMT+7)
.

Sơ kết công tác tuyển quân đợt I-2015

Ngày 22-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển quân đợt I và triển khai phương hướng, giải pháp công tác tuyển quân đợt II-2015. Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, Hội đồng NVQS các huyện trong tỉnh đã nắm chắc Luật NVQS, các nghị định, thông tư, hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy trình công tác tuyển quân đợt I-2015.

Các huyện Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 3,17% và đoàn viên là 96,83%; trình độ văn hóa trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 16,58%; 100% thanh niên tình nguyện; 17,88% thanh niên trúng tuyển có chuyên môn kỹ thuật (tăng 3,88% so với đợt I-2014)…

Để công tác tuyển quân đợt II-2015 đạt kết quả cao hơn, ông Nguyễn Văn Khang yêu cầu các đơn vị huyện, thành, thị còn lại tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển quân đợt I-2015; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân; sau đại hội đảng bộ các cấp phải kịp thời bổ sung, kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp; nâng cao vai trò của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện, thành, thị; bổ sung các trang thiết bị khám sức khỏe đã xuống cấp; phấn đấu giao quân đợt II-2015 đạt 100% chỉ tiêu.

LÊ TIỄN

.
.
.