Thứ Bảy, 09/05/2015, 18:11 (GMT+7)
.

Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật và Phòng Tham mưu Quân sự tỉnh

Ngày 8-5, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã tiến hành Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật đã tích cực làm tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" được trên tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ngoài ra Đảng ủy phòng còn tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác quản lý nhà kho quân khí theo tiêu chuẩn 5 nội dung đạt kết quả tốt, hiện nay 100% nhà kho cấp tỉnh và 12/14  kho cấp huyện, thành thị và Trung đoàn được tái công nhận đạt chuẩn 5 nội dung.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện tốt việc xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vững chắc; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 28 đảng vên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại tá Huỳnh Văn Ba - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy Phòng Kỹ thuật phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết thống nhất, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bi kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Đặc biệt bảo đảm tuyệt đối an toàn các kho vũ khí không để mất mát và cháy nổ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí, đồng chí Dương Thanh Hồng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đại hội cũng  đã bầu 8 đại biểu dự đại hội đảng cấp trên.

Đảng bộ Phòng Tham mưu trực thuộc Đảng ủy Quân sự Tiền Giang vừa tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng  thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn.

 Ban chấp hành Đảng bộ phòng Tham mưu nhiệm kỳ mới chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh
Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ mới chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi được tiến hành đúng kế hoạch; công tác xây dựng lực lượng được kiện toàn, tổ chức  biên chế chặc chẽ chu đáo nâng cao chất lượng tổng hợp toàn diện, bảo đảm sức chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đến nay đã xây dựng lực lượng thường trực đạt 98% so biên chế; sắp xếp các đơn vị dự bị động viên đạt 98,44%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 91,14%; huy động lực lượng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giao nguồn về trên hàng năm đạt 100% quân số. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng phù hợp, có chất lượng, đạt tỷ lệ 1,21% so dân số, đảng viên đạt 22,20%.

Công tác tuyển quân hàng năm đi vào nền nếp, bảo đảm công bằng đúng luật, đạt chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đảng viên đạt 7,33% (Nghị quyết 6%). Tuyển sinh quân sự hàng năm thi đậu vào các trường Quân đội đạt và vượt từ 5 đến 10% so chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Công tác thanh tra quốc phòng, khoa học quân sự, công tác văn phòng, công tác kiểm tra giám sát cũng được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã thực hiện tốt việc xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã phát triển được 95 đảng viên mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí; đồng chí Võ Hồng Quân, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đắc cử Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2015 - 2020 ; Đại hội đã bầu 55 đại biểu dự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ tới.

LÊ TIỄN

.
.
.