Thứ Năm, 14/05/2015, 15:29 (GMT+7)
.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13-5, Đảng bộ Quân sự huyện Tân Phú Đông đã tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ II nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS,QPĐP) nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 chụp ảnh lưu niệm với đại biểu cấp trên.
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2015 - 2020 chụp ảnh lưu niệm với đại biểu cấp trên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Tân Phú Đông đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP đạt nhiều hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tích chực làm tham mưu cho Huyện ủy ban hành Nghị quyết 06 về "Lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020"; hoàn chỉnh Đề án 01 của UBND huyện về quy hoạch xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ huyện.

Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng từng bước vững mạnh đáp ứng được yêu cầu trong khu vực phòng thủ, góp phần thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh huyện nhà.

Hàng năm 100% xã đạt 10 tiêu chí vững mạnh về quân sự quốc phòng. Công tác tuyển quân hàng năm chặt chẽ đúng phương châm "Công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật" giao quân luôn đạt 100% chỉ tiêu, trong đó đã cử tuyển đảng viên nhập ngũ trong nhiệm kỳ đạt 4,4%.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển sinh quân sự đạt kết quả khá tốt và từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên và đem lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn tập trung xây dựng xây dựng cơ quan quân sự huyện theo hướng chính quy, vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đối với lực lượng thường trực 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều là đảng viên, có 51,85% trình độ cao đẳng, đại học.

Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý phúc tra chặt chẽ, đã sắp xếp vào biên chế đạt tỷ lệ 100%, trong đó đảng viên chiếm tỷ lệ 13,7%, đúng chuyên nghiệp quân sự 89%; Lực lượng dân quân tự vệ huyện được xây dựng đủ số lượng, chất lượng phù hợp, đạt 1,42% so dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 20,54%.

Mặt khác, Đảng bộ Quân sự huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói giảm nghèo" tạo điều kiện cho các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống, đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị về trên chi trả trợ cấp cho 811 trường hợp theo Quyết định 290, 188, 142 và 62 của Thủ tướng chính phủ.

Hàng năm qua đánh giá chất lượng Đảng bộ Quân sự huyện và các chi bộ trực thuộc đạt 94% trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã phát triển được 38 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí (Trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định trước vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện), đồng chí Võ Văn Trắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phú Đông gồm 8 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên).

LÊ TIỄN

.
.
.