Thứ Bảy, 30/01/2016, 05:13 (GMT+7)
.

CA huyện Tân Phước: 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Tiền thân là Tổ công tác đặc biệt, làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, đến ngày 20-8-1994 Công an huyện Tân Phước được thành lập. Trải qua 20 năm với nhiều khó khăn, thách thức, Công an huyện Tân Phước đã nỗ lực hoàn thiện và từng bước trưởng thành.

Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Phước tặng hoa, quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị  nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.
Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Phước tặng hoa, quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Từ lực lượng non trẻ với gần 40 cán bộ, chiến sĩ (CB-CS), đến nay đã phát triển trên 100 CB-CS; từ 4 - 5% cán bộ có trình độ đại học, nay đã nâng lên trên 60% cán bộ đã tốt nghiệp đại học; từ chi bộ có 24 đảng viên, nay phát triển thành đảng bộ, có 9 chi bộ trực thuộc, với 84 đảng viên; từ cơ sở vật chất là Văn phòng của Nông trường Nguyễn Văn Phùng cũ đủ để bố trí 20 đồng chí làm việc và sinh hoạt, nay xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trong 20 năm qua, Công an huyện Tân Phước không ngừng đầu tư, nghiên cứu đổi mới biện pháp, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ ANTT; nòng cốt phối hợp các ngành, đoàn thể, các địa bàn giáp ranh mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của dân tộc, của ngành, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa bàn phụ trách.

Triển khai, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an; áp dụng linh hoạt, chặt chẽ giữa biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội. Đây là 2 nhiệm vụ xuyên suốt quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT, đã giúp lực lượng Công an huyện Tân Phước khám phá hàng trăm vụ án, bắt, xử lý hàng trăm đối tượng, thu hồi tài sản trả lại nhân dân hàng tỷ đồng; triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng..., góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Tân Phước nói riêng.

Xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng nên Công an huyện làm nòng cốt, tập trung lãnh đạo xây dựng và phát triển rộng khắp. Từ địa bàn không đầy 100 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), nay đã phát triển 431 tổ; từ một huyện không có đơn vị an toàn về ANTT đã xây dựng và ra mắt 100% cơ quan và 12/13 xã, thị trấn an toàn về ANTT, 2/13 xã, thị trấn và 7 tuyến đường đạt chuẩn văn hóa... Đạt được kết quả đó là do lực lượng Công an huyện luôn lấy dân làm gốc, luôn dựa vào dân để xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.

Công an huyện luôn thể hiện tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hành động, việc làm thiết thực, đã tự nguyện đóng góp quỹ “Nghĩa tình”, quỹ “Vì người nghèo”... trên 1 tỷ đồng và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm xây tặng nhiều căn nhà tình thương, hàng ngàn phần quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo; đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp nhân dân khắc phục thiên tai, chữa cháy, di dời tài sản, thu hoạch hoa màu và gia cố hàng chục km đê bao chống lũ...

Với những việc làm thiết thực gắn với thực hiện tốt biện pháp vận động quần chúng, nhân dân đã tin tưởng và giúp đỡ lực lượng Công an xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, vững chắc. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an đã nhận được nhiều nguồn tin có giá trị, khám phá nhiều vụ án, bắt, xử lý nhiều đối tượng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhân tố quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện CB-CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, từng bước nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ ANTT trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, đã triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Lực lượng Công an nhân dân (CAND) mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc...

Với quyết tâm chính trị cao và bằng hành động cách mạn  thiết thực đã mang lại hiệu quả trong công tác bảo vệ ANTT, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng - hậu cần, Công an huyện đã được công nhận nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Huy hiệu Đảng, Huân chương, Huy chương các hạng và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Nhiều đồng chí được sự quan tâm, tận tình giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng của lãnh đạo, của chỉ huy đi trước, của đồng chí, đồng đội... đã phấn đấu trở thành lãnh đạo, chỉ huy các cấp, điều đó đã chứng minh sự trưởng thành của Công an huyện trong 20 năm qua.

Đại tá ĐOÀN VĂN TUẤN

.
.
.