Thứ Ba, 21/06/2016, 06:07 (GMT+7)
.

Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Ngày 20-6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật NVQS năm 2015 nên Hội đồng NVQS tỉnh đã tập trung làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và cơ quan quân sự các cấp triển khai thực hiện các bước chuẩn bị, gọi công nhân nhập ngũ đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên.

Năm 2016, toàn tỉnh giao 1.784 thanh niên (Quân sự: 1.600 thanh niên, Công an: 184 thanh niên) cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 0,56% đảng viên, 99,44% đoàn viên (tăng 1,97%); thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt 100% và 20,51% thanh niên có chuyên môn kỹ thuật (tăng 2,46%); thanh niên có trình độ học vấn cấp III, cao đẳng và đại học đạt 13,06% (tăng 1,36%). Các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm và an toàn.

Bên cạnh đó, công tác xét tuyển dân quân cũng được thực hiện tốt, các huyện, thành, thị tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ dân quân tự vệ đạt 43,04% so với dân số, đến nay tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,26% so với dân số. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tổ chức đón tiếp 1.749 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, trong đó đảng viên đạt 10,12%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục quán triệt và làm “tròn khâu” trong tuyển quân, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; tổ chức tốt hội trại tòng quân với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi để động viên thanh niên lên đường tham gia xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội xuất ngũ được đào tạo nghề, tạo việc làm trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016.

THANH LÂM

.
.
.