Thứ Ba, 19/07/2016, 05:35 (GMT+7)
.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đón nhận tàu BP 15-98-01

Sáng 16-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ đón nhận tàu tuần tra, kết hợp tìm kiếm cứu nạn BP 15-98-01 do Bộ Tư lệnh BĐBP cấp. Đến dự lễ đón nhận có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo BĐBP qua các thời kỳ cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

tau
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ đón nhận tàu BP15-98-01

Tàu tuần tra, kết hợp tìm kiếm cứu nạn BP 15-98-01 được đóng với kinh phí 45 tỷ đồng, là tàu có công suất lớn hơn các tàu hiện có của đơn vị. Tàu BP 15-98-01 là loại tàu chạy trên biển có 2 hệ trục chân vịt, 2 buồng máy, có 2 vị trí điều khiển (đài lái chính và đài lái phụ trên nóc cabin lái). Tàu có tốc độ cao, khả năng linh hoạt tốt.

Tàu BP15-98-01 trên đường vào trạm kiểm soát Biên phòng cửa Tiểu
Tàu BP15-98-01 trên đường vào trạm kiểm soát Biên phòng cửa Tiểu

Tàu có chiều dài 25.30 mét, chiều rộng lớn nhất 4.93 mét, công suất máy chính 3.000 mã lực (2 máy), số thuyền viên là 12 người và tốc độ lớn nhất là 33 hải lý/giờ.

Tàu hoạt động trên vùng biển Việt Nam (cách bờ 150 hải lý) với tầm hoạt động tối đa 500 hải lý ở tốc độ 20 hải lý/giờ.

Lãnh đạo sở, ngành tỉnh tham quan đài lái phụ của tàu BP15-98-01
Lãnh đạo sở, ngành tỉnh tham quan đài lái phụ của tàu BP15-98-01

Phát biểu tại lễ đón nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ khai thác tốt tính năng, tác dụng của phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị đi đôi với việc bảo quản tốt phương tiện để luôn đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao, nhất là khi có các tình huống xảy ra, không bị động bất ngờ.

Việc trang bị thêm một tàu mới là điều vô cùng quý báu, tăng thêm khả năng hoạt động trên biển của BĐBP tỉnh nhà, góp phần đáng kể vào bảo đảm cho hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo môi trường thuận lợi hơn, an toàn hơn, đảm bảo sự ổn định về an ninh trật tự cho phát triển kinh tế biển tỉnh nhà.

PHÙNG LONG

 

.
.
.