Thứ Tư, 20/07/2016, 14:16 (GMT+7)
.

Tổ đặc nhiệm Công an tỉnh sau gần 2 năm thành lập

Nhằm tham mưu chuyên sâu cho Ban Giám đốc Công an (CA) tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ; phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; đặc biệt là tội phạm có băng, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen hay đối tượng lưu động, cướp, cướp giật, bảo kê, đòi nợ thuê…, ngày 6-12-2014, Giám đốc CA tỉnh quyết định thành lập Tổ đặc nhiệm thuộc CATG.

Quân số Tổ đặc nhiệm phần lớn là lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) và Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐT TP) về trật tự xã hội (TTXH) CA các huyện, thành, thị.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an  trao Giấy khen cho Phòng CSHS, CA TX. Cai Lậy và Tổ đặc nhiệm về thành tích ngăn chặn băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán nhau, góp phần giữ gìn TTATXH ở địa phương.
Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an trao Giấy khen cho Phòng CSHS, CA TX. Cai Lậy và Tổ đặc nhiệm về thành tích ngăn chặn băng nhóm sử dụng hung khí thanh toán nhau, góp phần giữ gìn TTATXH ở địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Chỉ huy Tổ đặc nhiệm đã tổ chức chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; cùng với lực lượng CSĐTTP về TTXH Công an các địa phương tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về TTXH, kịp thời triển khai kế hoạch phối hợp điều tra phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả mô hình tuần tra kết hợp giữa các lực lượng: Hình sự, cơ động, giao thông và Tổ đặc nhiệm của CA tỉnh. Qua đó, đã phát hiện, triệt phá nhiều nhóm tội phạm, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần răn đe, kiềm chế tội phạm về TTXH.

Cụ thể: Trong gần 2 năm hoạt động, Tổ đặc nhiệm đã xử lý 42 vụ, hơn 350 đối tượng tụ tập băng, nhóm có mang theo hung khí; thu giữ 10 tuýp sắt, 50 dao tự chế, 8 búa, 4 kiếm, 3 xà beng, 4 roi diện, 2 gậy ba khúc, 28 mô tô, 1 quả lựu đạn, 5 dao bấm, 1 súng bút ám sát, 1 súng bắn điện, 2 bình xịt hơi cay… góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, bước đầu tạo được sự tin cậy trong nhân dân.    

Ngoài ra, Tổ đặc nhiệm còn xác lập hiềm nghi, đấu tranh với các nhóm đối tượng sử dụng hung khí trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Qua công tác đấu tranh, đã bắt, giải tán nhiều băng nhóm, thanh thiếu niên, xử lý hành chính hơn 120 đối tượng, tạm giữ nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ, trong đó có súng tự chế, bình xịt hơi cay…

 63 đối tượng chuẩn bị  hung khí  đánh nhau  đã bị  Tổ đặc nhiệm Công an tỉnh  và các  lực lượng  phối hợp  ngăn chặn.
63 đối tượng chuẩn bị hung khí đánh nhau đã bị Tổ đặc nhiệm Công an tỉnh và các lực lượng phối hợp ngăn chặn.

Điển hình: Vào lúc 23 giờ ngày 21-5-2015, Tổ đặc nhiệm đang tuần tra thì phát hiện 1 nhóm gần 30 đối tượng mang theo nhiều hung khí tụ tập tại quán cà phê trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh, thuộc phường 7 - TP. Mỹ Tho. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy.

Tổ tuần tra truy đuổi và bắt giữ Nguyễn Thuận Nhân, sinh năm 1995, ngụ khu phố 1, phường 7, TP. Mỹ Tho, thu giữ 17 dao, 3 kiếm tự chế, 2 búa, 8 cây chĩa, 1 cù nèo, 1 tuýp sắt và 8 mô tô. Hôm sau, 22-5, Tổ đặc nhiệm phối hợp Công an TP. Mỹ Tho đã mời làm việc 8 đối tượng có liên quan. Các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để “thanh toán” với nhóm thanh niên khác trên địa bàn TP. Mỹ Tho, nhưng chúng đã bị phát hiện trước khi hành động.

Hay như việc kịp thời ngăn chặn nhóm 63 đối tượng đi trên 3 ô tô từ Cái Bè mang theo hung khí để đánh nhau với 1 nhóm thanh niên khác trên địa bàn xã Long Khánh, TX. Cai Lậy vào tháng 3-2015. Để ngăn chặn vụ việc này, Tổ đặc nhiệm và lực lượng CSHS đã giám sát chặt chẽ những di biến động của chúng, khi 3 ô tô di chuyển trên Quốc lộ 1A, qua địa bàn TX. Cai Lậy thì lực lượng đặc nhiệm, CSHS Công an tỉnh và Công an TX. Cai Lậy chặn dừng kiểm tra, bắt giữ. Tang vật thu giữ trên 3 ô tô gồm: 7 dao tự chế, 3 dao Thái Lan, 2 tuýt sắt, 2 roi điện, 1 gậy 3 khúc và 1 quả lựu đạn.

Ngăn chặn kịp thời các vụ việc, đồng nghĩa với việc làm giảm thương vong nếu chúng thực hiện hành vi. Kết quả này được chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân khen ngợi.

Trong công tác, mỗi thành viên của Tổ đặc nhiệm luôn tỏ rõ ý chí quyết tâm vượt qua thử thách để xứng đáng là mũi nhọn trong trấn áp tội phạm và vi phạm. Đối với họ, mỗi vụ án đều để lại dấu ấn, kinh nghiệm và sự trưởng thành.

Gắn bó với Tổ đặc nhiệm từ những ngày đầu thành lập, Thiếu tá Phan Nguyễn Tiến Nhật - Đội trưởng Đội 2 - phòng CSHS, Tổ phó Tổ đặc nhiệm CA tỉnh cho biết: Công tác đặc nhiệm thì kế hoạch tuần tra nhiều hơn, đối mặt với nguy hiểm cũng nhiều hơn bởi tội phạm bây giờ hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, ma mãnh, manh động, sẵn sàng dùng hung khí để chống trả, vì thế đòi hỏi cán bộ đặc nhiệm phải bản lĩnh, mưu trí, nhạy bén, dũng cảm… có như thế thì mới thành công.

Ghi nhận thành tích, kết quả phấn đấu trong công tác, 2 năm qua, Tổ đặc nhiệm đã được Ban Giám đốc CA tỉnh, UBND tỉnh khen thưởng 27 tập thể, cá nhân.

HỒNG VÂN

.
.
.