Thứ Sáu, 23/09/2016, 10:06 (GMT+7)
.
CÔNG AN VÀ HỘI NÔNG DÂN TỈNH:

Tổng kết Chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2016

Ngày 22-9, đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2016 giữa Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh; triển khai Chương trình phối hợp thực hiện giai đoạn 2017 - 2021.

Tham dự có ông Huỳnh Thanh Minh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh…

Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Trong 5 năm qua, hội viên Hội Nông dân và nông dân đã cung cấp cho cơ quan công an 8.204 nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng phát hiện 927 vụ, xử lý 2.850 đối tượng, xử phạt hành chính trước dân 805 đối tượng. Hội Nông dân cấp cơ sở đã nhận cảm hóa, giáo dục 873 đối tượng, kết quả có 751 đối tượng trở thành người tốt.

Hội Nông dân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an hòa giải thành 5.174 vụ tranh chấp, chuyển về trên giải quyết 1.351 vụ; vận động 87 đối tượng phạm tội ra đầu thú, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Công an tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng Giấy khen cho 10 cá nhân và 10 tập thể.

PHAN THẮNG

.
.
.