Thứ Hai, 24/10/2016, 10:59 (GMT+7)
.

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Ngày 21-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016). Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Theo đó, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt toàn diện từ việc tuyên truyền phổ biến đến tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp biên chế đạt 99,11%, trong đó đảng viên chiếm 11,09%, đoàn viên 44,89%, đúng chuyên nghiệp quân sự 91,86%; đã kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt 99% trở lên; huấn luyện phân đội và cán bộ khung B đạt 100%; lực lượng dự bị động viên (DBĐV)huy động tham gia diễn tập đạt 100%; đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính; thực hiện tốt các chế độ, chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng DBĐV…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành có liên quan đã đạt được trong 20 năm qua, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 28 cá nhân.

P. MAI

.
.
.