Thứ Năm, 08/12/2016, 21:32 (GMT+7)
.

Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI thành công tốt đẹp

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội (PNQĐ) lần thứ VI (2016 - 2021) chính thức khai mạc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Đỗ Căn; Thiếu tướng Lê Hiền Vân; đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh; đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đại biểu các ban, ngành Trung ương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các nữ Anh hùng LLVT nhân dân; đặc biệt, tham dự đại hội có 370 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội.

Đại hội đại biểu PNQĐ đội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 có chủ đề: “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội 5 năm (2011-2016), đánh giá những ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của mỗi cấp; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ 5 năm tới (2016-2021). Đại hội cũng sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đụa “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” 5 năm (2011-2016).

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; biểu thị quyết tâm xây dựng tổ chức phụ nữ các cấp góp phần xây dựng các tổ chức trong Quân đội vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào phụ nữ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng phụ nữ Quân đội có “Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
 

Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại đại hội.
Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại đại hội.

Báo cáo chính trị trung tâm tại Đại hội đánh giá, 5 năm trong nhiệm kỳ vừa qua (2011-2016), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Quân đội đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện. Các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong và ngoài Quân đội, ngày càng khẳng định những đóng góp to lớn của PNQĐ trên mọi lĩnh vực công tác, trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam. Công tác PNQĐ được triển khai toàn diện, nền nếp, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động của  PNQĐ 5 năm (2011- 2016). Cơ quan công tác phụ nữ được tổ chức, xây dựng ngày càng vững mạnh; các tổ chức Hội làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết, đại diện cho phụ nữ Quân đội tham gia Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021) đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

(Theo qdnd.vn)

.
.
.