Thứ Năm, 06/04/2017, 06:49 (GMT+7)
.

7 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngày 5-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc-Bộ Công an; ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Tiền Giang đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, củng cố thế trận an ninh nhân dân; không để phát sinh điểm nóng về ANTT, giúp lực lượng Công an đấu tranh có hiệu quả với các chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 167 xã phường, thị trấn và trên 500 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đã chuyển hoá 17 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, củng cố nâng chất 2757 tổ nhân dân tự quản, 185 đội dân phòng; duy trì và phát huy các mô hình phòng chống tội phạm như: Cổng rào an ninh, ánh sáng phòng chống tội phạm, câu lạc bộ tình thương và trách nhiệm. Quần chúng nhân dân cung cấp 668 tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt, xử lý 874 đối tượng vi phạm pháp luật.

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình phòng chống tội phạm ở địa phương, chú trọng nhân rộng những mô hình điển hình, những tấm gương tiêu biểu của cá nhân và tập thể; nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể, nhằm phát huy hiệu quả trong phong trào tooàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương.

(Nguồn: thtg.vn)
 

.
.
.