Thứ Sáu, 23/03/2012, 11:27 (GMT+7)
.

Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Theo TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và Phu nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ hai tại Hàn Quốc từ ngày 26 đến 27-3.

Tiếp theo đó, Thủ tướng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 28 đến 29-3.

    Về những nội dung Việt Nam sẽ đề cập tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết: Việt Nam luôn xác định bảo đảm an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân, đồng thời ủng hộ quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cũng như các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

    Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hàn Quốc nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân.

    Việt Nam coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ nêu bật các nỗ lực, biện pháp Việt Nam đã thực hiện thời gian qua nhằm bảo đảm an toàn hạt nhân ở mức độ cao nhất, đồng thời nỗ lực cùng các nước có các biện pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh, an toàn hạt nhân, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hội nghị an ninh hạt nhân năm nay có sự tham dự của 58 nhà lãnh đạo cấp cao từ 53 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế. Tổng thống Mỹ Obama, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Medvedev cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác sẽ tới tham dự hội nghị.

Năm ngoái Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Washington DC, Mỹ. Lần này, Việt Nam tiếp tục tham dự như một thành viên tích cực trong nỗ lực quốc tế nhằm tăng cường an ninh hạt nhân vì hòa bình.

Hội nghị an ninh hạt nhân lần thứ hai tại Seoul diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang vệ tinh vào tháng tới. Các cường quốc trên thế giới đồng loạt phản đối kế hoạch này của Triều Tiên.

Trước cuộc họp, Hàn Quốc ráo riết chuẩn bị những kịch bản và tổ chức diễn tập chống khủng bố, đặt quân đội trong tình trạng báo động cao để đảm bảo an ninh cho hội nghị hạt nhân quốc tế.

Lực lượng quân đội Hàn Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố ở Seoul nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân lần 2 sắp tới - Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng quân đội Hàn Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố ở Seoul nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần 2 sắp tới - Ảnh: Tân Hoa Xã

HOÀNG AN

(theo TTXVN và Tân Hoa Xã)

.
.
.