Thứ Tư, 18/04/2012, 10:08 (GMT+7)
.

Phiến quân Taliban tấn công Afghanistan

Những vụ tấn công liều chết và đánh bom liên hoàn của lực lượng Taliban nhằm vào khu vực ngoại giao đoàn, trụ sở NATO, tòa nhà quốc hội và một số cơ quan chính phủ Afghanistan vào ngày 16-4 đã làm 36 tay súng Taliban, 11 binh sĩ và 4 dân thường Afghanistan thiệt mạng, 65 người bị thương.

Chính phủ Afghanistan đã huy động lực lượng chống trả và tuyên bố đã khống chế được tình hình sau những cuộc giao tranh quyết liệt kéo dài suốt 18 tiếng đồng hồ.

1. Binh lính đứng canh gác gần một tòa nhà đã bị chiếm đóng bởi Taliban trong một cuộc đấu súng ở Kabul, Afghanistan, ngày 16-4.

Ảnh: Ahmad Massoud
Ảnh: Ahmad Massoud

2. Một quan chức an ninh Afghanistan cầm 2 khẩu súng (đã được sử dụng bởi quân Taliban trong một trận đấu súng ở Kabul, Afghanistan).

Ảnh: Ahmad Massoud
Ảnh: Ahmad Massoud

3. Một người lính canh gác trên một tòa nhà đã bị chiếm đóng bởi quân Taliban trong một cuộc đấu súng ở Kabul, Afghanistan.

Ảnh: Ahmad Massoud
Ảnh: Ahmad Massoud

4. Binh sĩ tuần tra trên một chiếc xe quân sự ở phía trước của một tòa nhà đã bị chiếm đóng bởi quân Taliban trong một cuộc đấu súng ở Kabul, Afghanistan.

Ảnh: Ahmad Massoud
Ảnh: Ahmad Massoud

4. Những người lính đứng gác bên cạnh một tòa nhà đã bị chiếm đóng bởi các chiến binh Taliban trong một trận đấu súng ở Kabul, Afghanistan.

Ảnh: Ahmad Massoud
Ảnh: Ahmad Massoud

P.LONG

(theo THX)

.
.
.