Thứ Hai, 21/05/2012, 07:46 (GMT+7)
.

Italy: Đánh bom gần trường học, 8 người bị thương và thiệt mạng

Vụ đánh bom xảy ra khi các học sinh đang tới trường dạy nghề Morvillo Francesca Falcone. Thị trưởng thành phố Brindisi Mimmo Consales cho biết, quả bom đã được đặt trong một thùng rác bên ngoài trường học.

Ngôi trường xảy ra vụ nổ
Ngôi trường xảy ra vụ nổ.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ nổ mang tên nữ thẩm phán Francesca Morvillo Falcone, một nạn nhân trong vụ đánh bom mafia tại thành phố Sicily gần 20 năm trước. Chồng bà (cũng là thẩm phán chống mafia Giovanni Falcone) cùng bị sát hại vào năm 1992.

Cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ nổ
Cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Đông đảo cảnh sát đã được huy động tới đến hiện trường để điều tra vụ nổ. Theo nhận định của cảnh sát địa phương, có thể vụ tấn công có bàn tay của "mafia địa phương".

Thủ tướng Italia Mario Monti, người đang dự hội nghị thượng đỉnh G8 tại Mỹ, cho hay vụ đánh bom là “thảm kịch” và một hành động “tội ác”.

Hàng nghìn người tham gia một cuộc biểu tình phản đối hành động tội ác có tổ chức tại thành phố Brindisi.
Hàng ngàn người tham gia một cuộc biểu tình phản đối hành động tội ác có tổ chức tại thành phố Brindisi.

Tối ngày 19-5, tại Italy, nhiều người đã tập trung trước trường dạy nghề Francesca Morvillo Falcone để tưởng niệm nạn nhân của vụ đánh bom này.

Nạn nhân
Nữ sinh thiệt mạng được xác định là Melissa Bassi, 16 tuổi.

NGUYỄN HỮU

(Theo Guardian, AP, AFP)

.
.
.