Thứ Hai, 07/05/2012, 16:16 (GMT+7)
.

Ông Hollande đắc cử tổng thống Pháp

Trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 2 ngày 6-5, ông Hollande đã đánh bại đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy với tỷ lệ 52/48% phiếu bầu.

Trong khi đó, đối thủ của ông Hollande, đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy chỉ giành được có 48% số phiếu bầu tại vòng đua quan trọng này.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau 17 năm cánh hữu liên tục cầm quyền, một nhà lãnh đạo của đảng Xã hội lên nắm giữ cương vị lãnh đạo nước Pháp.

Ông Nicolas Sarkozy cũng là nhà lãnh đạo thứ 11 của châu Âu thất cử bởi các tác động sâu rộng của cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực châu Âu.

Ngay sau khi biết kết quả bầu cử, hàng nghìn người ủng hộ ông Hollande đã tập trung tại quảng trường Bastille ở thủ đô Paris, ăn mừng chiến thắng.

1. Ông François Hollande.

2. Ông Hollande mừng chiến thắng...

3. Những người ủng hộ ông Hollande ăn mừng chiến thắng bên ngoài trụ sở của đảng Xã hội tại Paris.

4. Quảng trường Place de la Bastille hôm qua ngập trong tiếng cười và cờ, hoa

5. Ông Hollande hôn người bạn đời Valerie Trierweile trong lễ ăn mừng chiến thắng tại quảng trường Place de la Bastille.

P.LONG

(Theo CNN, REUTERS)

 

.
.
.