Thứ Tư, 19/12/2012, 07:13 (GMT+7)
.

Nga điều một đội tàu chiến mới đến Địa Trung Hải

 Tàu khu trục Yaroslavl Mudry. Ảnh: militaryphotos.net
Tàu khu trục Yaroslavl Mudry. Ảnh: militaryphotos.net

Ngày 18-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang cử một đội tàu chiến mới tới vùng biển Địa Trung Hải trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại Syria.
 
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các tàu khu trục Yaroslavl Mudry, 2 tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin cùng với 2 tàu lớn khác đã rời cảng Baltiysk trên biển Baltic và đang trên đường tới Địa Trung hải.
 
Tuyên bố cũng cho biết Hạm đội Baltic sẽ thay thế Hạm đội Biển Đen cũ, làm nhiệm vụ huấn luyện tại đây. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến tình hình Syria, song các nguồn tin quân sự cho biết số tàu hải quân này sẽ được dùng vào mục đích sơ tán hàng nghìn công dân nước này khỏi Syria, trong trường hợp diễn biến tại đó xấu đi.
 
Ngày 18-12, Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước này không nên tới Syria sau khi xác nhận 2 công dân của nước này và một người Italy đã bị bắt cóc tại thành phố cảng Tartus, phía Tây Syria.
 
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, cả ba nạn nhân nói trên đều đang làm việc cho công ty Hmisho & Co., một doanh nghiệp tư nhân của Syria ở thành phố Tartus.

Cả ba người này, trong đó có một người mang hai quốc tịch Nga-Syria, đã bị bắt cóc khi đang di chuyển trên tuyến đường nối Tartus với Homs, thành phố đang bị tàn phá nặng nề bởi cuộc xung đột giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng chống đối.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, nhưng cho biết những kẻ bắt cóc đã yêu cầu tiền chuộc để đổi lại tự do cho những công dân nói trên.
 
Phát biểu khi đang ở thăm Uzbekistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Mátxcơva và các bên liên quan đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết để trả tự do cho công dân của mình.
 
Cùng ngày, Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các bên liên quan tại Syria cần phải thống nhất về một giải pháp hòa giải chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 21 tháng qua tại quốc gia vùng Vịnh này.
 
Bà Oánh cho biết Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Syria cũng như luôn có thái độ khách quan và cởi mở đối với một giải pháp hòa bình được tất cả các bên công nhận và đây cũng là giải pháp duy nhất cho tiến trình hòa bình tại Syria.

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên nhanh chóng tiến hành đàm phán để cụ thể hóa một lộ trình chuyển giao chính trị tại Syria, đồng thời thúc giục tất cả các bên tham chiến phải ngay lập tức ngừng bắn và chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài trong thời gian qua.

HOÀNG LONG

(Tổng hợp)

.
.
.