Thứ Sáu, 30/01/2015, 07:21 (GMT+7)
.

Bảy nước bị tạm tước quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 29-1, Đại diện của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết 7 nước gồm Kyrgyzstan, Grenada, quần đảo Marshall, Cộng hòa Macedonia, Tonga, Vanuatu và Yemen sẽ bị tạm đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với tổ chức quốc tế này.

Trước mắt, các nước trên sẽ không được bỏ phiếu tại các phiên họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69.

Ban Thư ký Liên hợp quốc đã yêu cầu các thành viên hoàn thành nghĩa vụ tài chính Liên hợp quốc sớm nhất có thể để khôi phục đầy đủ tư cách thành viên.

Theo điều 19 Hiến chương Liên hợp quốc, thành viên nào của Liên hợp quốc nợ những khoản tiền đóng góp của mình cho Liên hợp quốc sẽ bị tước bỏ quyền bỏ phiếu ở Đại hội đồng, nếu số tiền nợ bằng hoặc vượt số tiền và quốc gia đó đóng góp trong hai năm qua.

Tuy nhiên, Đại hội đồng có thể cho phép các nước thành viên đó được bỏ phiếu, nếu xét thấy sự chậm trễ đó là do những hoàn cảnh xảy ra ngoài ý muốn.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/bay-nuoc-bi-tam-tuoc-quyen-bo-phieu-tai-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc/304871.vnp)

.
.
.