Thứ Hai, 02/03/2015, 05:53 (GMT+7)
.

Chính phủ Mali ký thỏa thuận hòa bình với các nhóm phiến quân

Theo AFP, ngày 1-3, Chính phủ Mali đã ký thỏa thuận hòa bình với một số nhóm phiến quân ở miền Bắc. Tuy nhiên, liên minh vũ trang chính Tuareg đã đề nghị có thêm thời gian để tham vấn.

Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra (phải) và Tổng thư ký Phong trào dân tộc vì sự giải phóng Azawad (MNLA) đối lập của người Tuareg sau lễ ký thỏa thuận hòa bình Mali tại Algiers ngày 19-2. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra (phải) và Tổng thư ký Phong trào dân tộc vì sự giải phóng Azawad (MNLA) đối lập của người Tuareg sau lễ ký thỏa thuận hòa bình Mali tại Algiers ngày 19-2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thỏa thuận trên, được soạn thảo trong 8 tháng đàm phán gian khó tại quốc gia láng giềng Algeria, sẽ chuẩn bị điều kiện cho việc chuyển giao nhiều quyền lực từ Bamako cho miền Bắc - khu vực có diện tích tương đương với bang Texas (Mỹ) mà phiến quân gọi là Azawad.

Trong khi đó, liên minh Tuareg, bao gồm cả Phong trào Dân tộc Giải phóng Azawad (MNLA), cho biết đã đề nghị "trì hoãn có lý do" để tham vấn trước khi ký kết thỏa thuận hòa bình.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-mali-ky-thoa-thuan-hoa-binh-voi-cac-nhom-phien-quan/309682.vnp)

.
.
.