Thứ Ba, 03/03/2015, 07:33 (GMT+7)
.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ bắt đầu thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine

Theo AFP, ngày 2-3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu các cuộc thảo luận khó khăn tại Geneva (Thụy Sĩ), trong đó tập trung vào cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) tại cuộc gặp bên lề hội nghị an ninh Munich ngày 7-2. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) tại cuộc gặp bên lề hội nghị an ninh Munich ngày 7-2. Ảnh: AFP/TTXVN

Cả ông Kerry và ông Lavrov đều cười và bắt tay nhau trước ống kính của phóng viên tại một khách sạn ở Geneva, song bầu không khí tại đây căng thẳng và không ai đưa ra bất cứ phát biểu nào.

Giới chức Mỹ cho hay ông Kerry dự kiến sẽ cảnh báo ông Lavrov rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang bàn về vòng trừng phạt khác nếu Moskva không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn mới có hiệu lực từ hôm 15-2.

Ngoài ra, ông Kerry cũng sẽ hối thúc ông Lavrov đảm bảo rằng Moskva sẽ tiến hành một cuộc điều tra đáng tin cậy về vụ ám sát thủ lĩnh đối lập Nga Boris Nemtsov hồi cuối tuần qua.

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất kể từ sau vụ ám sát thủ lĩnh đối lập Nga Nemtsov hôm 27-2.

Cuộc thảo luận diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Kerry cáo buộc giới chức Nga dối trá về sự can dự của Moskva trong cuộc xung đột Ukraine, làm dấy lên cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thời hậu Chiến tranh Lạnh giữa Nga với Mỹ và các đồng minh châu Âu.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-nga-my-bat-dau-thao-luan-ve-cuoc-khung-hoang-ukraine/309850.vnp)

.
.
.