Thứ Hai, 02/05/2016, 06:38 (GMT+7)
.

Thái Lan thu thập bằng chứng để bắt nhiều thủ lĩnh "áo đỏ"

Ngày 28-4, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Srivara Ransibramanakul cho biết các điều tra viên của cảnh sát đang thu thập bằng chứng để có thể phát lệnh bắt thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan và nhân vật bất đồng Sombat Boon-ngamanong vì liên quan đến các vụ đăng tải thông điệp trực tuyến chống chính phủ, phản đối dự thảo hiến pháp mới.

Thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ lĩnh phe áo đỏ Jatuporn Prompan. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo Tướng Srivara, các nhân vật trên có khả năng bị khép vào tội tổ chức chống phá sau khi kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nathika Worathaiyawich - một trong tám đối tượng bị bắt vì đăng tải thông điệp chống chính phủ, chính là người điều hành trang web của họ.

Trong khi đó, Tướng Chayapol Chatchaidej, một chỉ huy Cục Tham mưu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cũng cho biết bà Nathika là người điều hành nhiều trang web “có thái độ cực kỳ đối nghịch với chính phủ và chính quyền quân sự." Từ tháng 3/2014, bà này đã nhận tiền và đứng ra trả thù lao cho năm đối tượng khác cùng tham gia hoạt động này.

Một đối tượng khác, ngoài tám người trên, tên là Chaitat Rattanajan, đang ở nước ngoài và được cho là nhận chỉ thị từ một nhân vật không rõ danh tính.

Trước đó, cũng trong ngày 28/4, ông Jatuporn đã dẫn đầu một nhóm các nhân vật chủ chốt của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) diễu hành đến Doanh trại quân đội số 11 ở Bangkok để yêu cầu được gặp tám nhân vật bị bắt giữ trên.

Tại đây, ông này đã tuyên bố rằng chính phủ phải chấm dứt hành động trấn áp người chống đối bởi điều này sẽ tạo ra bầu không khí đầy đe dọa trước thềm cuộc trưng cầu dân ý.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-thu-thap-bang-chung-de-bat-nhieu-thu-linh-ao-do/383763.vnp)

.
.
.