Chủ Nhật, 16/04/2017, 09:41 (GMT+7)
.

Quân đội Mỹ khẳng định tên lửa Triều Tiên nổ ngay sau khi phóng

Theo AFP/Kyodo/Reuters, ngày 16/4, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết đã phát hiện Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa vào lúc 11 giờ 21 phút sáng (giờ Hawaii - 21 giờ 21 phút ngày 15/4 theo giờ GMT, 4 giờ 21 phút sáng 16/4 theo giờ Hà Nội), gần thành phố cảng Sinpo tại bờ biển phía Đông nước này.

Theo PACOM, tên lửa Triều Tiên "phát nổ gần như ngay lập tức" sau khi phóng.

Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Nguồn: Yonhap/TTXVN

PACOM khẳng định quân đội Mỹ "cam kết hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc để đảm bảo an ninh."

Lầu Năm Góc và Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng đã xác nhận vụ phóng tên lửa nói trên của Triều Tiên.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên trình diễn hàng loạt loại tên lửa mới trong cuộc diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà sáng lập đất nước - cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-my-khang-dinh-ten-lua-trieu-tien-no-ngay-sau-khi-phong/441439.vnp)

.
.
.