Chủ Nhật, 20/08/2017, 21:52 (GMT+7)
.

Tư lệnh Mỹ sang Hàn Quốc giám sát cuộc tập trận thường niên Ulchi

Yonhap đưa tin, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/8, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ tới Seoul nhằm thảo luận các mối đe dọa từ Triều Tiên và giám sát các cuộc tập trận chung của hai nước đồng minh này.

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Đô đốc Harris đã tham dự buổi lễ bổ nhiệm Tướng Jeong Kyeong-doo vào chức vụ Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS).

Sau đó ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Song Young-moo để thảo luận cách thức đáp trả các mối đe dọa của chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đô đốc Harris cũng sẽ giám sát cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ với tên gọi “Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG)” bắt đầu vào ngày 21/8.

Một cuộc tập trận của lực lượng Mỹ-Hàn. Ảnh: dailypakistan.com.pk
Một cuộc tập trận của lực lượng Mỹ-Hàn. Ảnh: dailypakistan.com.pk

Chuyến thăm tới Hàn Quốc của Đô đốc Harris diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ nằm ngoài khơi Thái Bình Dương.

Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố hoãn quyết định phóng tên lửa về phía đảo Guam. Tháp tùng Đô đốc Harris trong chuyến thăm là Đại tướng John Hyten, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ.

Ngoài ra, ông Samuel A. Greaves, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Mỹ, cũng lên kế hoạch thăm Hàn Quốc trong tuần này.

Dự kiến, giới chức Mỹ sẽ hối thúc Seoul tăng tốc kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại quốc gia Đông Bắc Á này.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/tu-lenh-my-sang-han-quoc-giam-sat-cuoc-tap-tran-thuong-nien-ulchi/462033.vnp)

.
.
.