Thứ Năm, 14/09/2017, 21:47 (GMT+7)
.

Myanmar: Số người Hồi giáo Rohingya thiệt mạng gia tăng

Mạng tin Business Standard đưa tin, ngày 13-9, cảnh sát Bangladesh đã phát hiện thêm 9 thi thể người Hồi giáo Rohingya, trong đó có 3 phụ nữ và 3 trẻ em, trên sông Naf ở khu vực biên giới Bangladesh và Myanmar, đưa tổng số người Rohingya thiệt mạng trong các vụ trốn chạy khỏi Myanmar lên tới 97.

Người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra xung đột bạo lực ở bang Rakhine ngày 30-8. Nguồn: EPA/TTXVN
Người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra xung đột bạo lực ở bang Rakhine ngày 30-8. Nguồn: EPA/TTXVN

Một quan chức cảnh sát thuộc quận Cox's Bazar của Bangladesh, ông Provas Chandra Dhar cho biết “9 thi thể đã được tìm thấy, 2 đến 3 người trong số họ bị thương do trúng đạn, số còn lại chết khi thuyền của họ bị chìm.”

Theo thống kê, hiện có ít nhất 370.000 người Rohingyas đã trốn chạy sang Bangladesh trong 3 tuần qua do các hoạt động đàn áp của quân đội Chính phủ Myanmar đối với nhóm quân nổi dậy Arakan Rohingya (ARSA) ở bang Rakhine.

Các vụ trốn chạy của người Rohingya khỏi Myanmar đang biến thành cuộc khủng hoảng người tị nạn ở khu vực.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/myanmar-so-nguoi-hoi-giao-rohingya-thiet-mang-gia-tang/466027.vnp)

.
.
.