Thứ Ba, 10/10/2017, 21:23 (GMT+7)
.

Tòa án Campuchia bắt đầu thụ lý vụ kiện đòi giải thể đảng đối lập

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra lệnh cho Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha chuẩn bị tài liệu để trả lời đơn kiện của Bộ Nội vụ Campuchia đòi giải thể đảng này.

Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Campuchia Kem Sokha trong cuộc họp tại Phnom Penh ngày 7/12/2016. Nguồn: AFP/TTXVN
Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Campuchia Kem Sokha trong cuộc họp tại Phnom Penh ngày 7/12/2016. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo trát lệnh của tòa do nữ Thẩm phán Sem Sakola ký ngày 9/10, Tòa án Tối cao Campuchia ấn định thời hạn trong 20 ngày, kể từ ngày nhận được trát lệnh, ông Kem Sokha phải chuẩn bị và gửi cho tòa các hồ sơ, tài liệu liên quan, trả lời đơn kiện của Bộ Nội vụ Campuchia.

Trước đó, ngày 6/10, nhóm luật sư đại diện cho Bộ Nội vụ Campuchia đã gửi đơn kiện lên Tòa án Tối cao nước này, yêu cầu giải thể đảng CNRP đối lập, dựa theo đơn khiếu nại của đảng Thanh niên Campuchia (CYP) ngày 4/10 và đảng Funcinpec (FP) ngày 5/10, cáo buộc Chủ tịch CNRP và đảng này phạm tội phản quốc.

Ông Kem Sokha đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ từ ngày 3/9 với cáo buộc trên.

Thủ tướng Hun Sen ngày 2/10 tuyên bố lực lượng chức năng nước này sẽ tiếp tục bắt giữ một số đối tượng khác có liên quan đến hành vi phản quốc của ông Kem Sokha.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/toa-an-campuchia-bat-dau-thu-ly-vu-kien-doi-giai-the-dang-doi-lap/470107.vnp)

.
.
.