Thứ Sáu, 24/11/2017, 06:11 (GMT+7)
.

Bangladesh, Myanmar nhất trí thời gian hồi hương cho người Rohingya

Theo AFP, ngày 23-11, Chính phủ Bangladesh thông báo nước này và Myanmar đã nhất trí bắt đầu công tác hồi hương cho người tị nạn Rohingya trong vòng hai tháng tới.

Người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy nạn sang Whaikhyang, Bangladesh ngày 9-10. Nguồn: AFP/TTXVN
Người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy nạn sang Whaikhyang, Bangladesh ngày 9-10. Nguồn: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Bangladesh A.H. Mahmood Ali và  Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, phía Bangladesh nêu rõ: "Việc hồi hương sẽ bắt đầu trong vòng 2 tháng."

Trước đó cùng ngày, Thư ký thường trực Bộ Lao động, Nhập cư và Dân số Myanmar, ông Myint Kyaing, cho biết ngày 23-11 Myanmar và Bangladesh đã ký một biên bản ghi nhớ về việc hồi hương hàng trăm nghìn người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh.

Ông Myint Kyaing nói: "chúng tôi sẵn sàng đưa họ trở về nước sớm nhất có thể sau khi Bangladesh gửi các thủ tục lại cho chúng tôi", ám chỉ các thủ tục đăng ký mà người Rohingya phải điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi được hồi hương.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/bangladesh-myanmar-nhat-tri-thoi-gian-hoi-huong-cho-nguoi-rohingya/476715.vnp)

.
.
.