Thứ Tư, 08/11/2017, 17:53 (GMT+7)
.

Nhật Bản áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên

Theo Reuters, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 7/11 cho biết, nước này sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm đáp trả mối đe dọa liên tục từ chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia ẩn dật này.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Nguồn: ReutersP
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Nguồn: Reuters

Theo ông Suga, những biện pháp trừng phạt đã được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abr đề cập trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11, sẽ phong tỏa tài sản của 9 tổ chức và 26 cá nhân.

Ông Suga nói thêm: "Vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang là mối đe dọa cấp bách chưa từng thấy. Những hành động khiêu khích, trong đó họ đã phớt lờ những cảnh báo nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế, là hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Ông Suga cho biết động thái này được thực hiện sau chuyến thăm của ông Trump như một cách để chứng minh quyết tâm sát cánh bên nhau của hai nước và gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-ap-dat-them-cac-bien-phap-trung-phat-doi-voi-trieu-tien/474153.vnp)

.
.
.