Thứ Năm, 02/11/2017, 05:52 (GMT+7)
.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn giữ nguyên thành phần nội các

Sputnik đưa tin Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng Shinzo Abe ngày 1/11 đã thành lập chính phủ mới, trong đó không có sự thay đổi nào so với nội các trước đây.

Ông Shinzo Abe (thứ 3, phải) tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Tokyo ngày 1-11. Nguồn: Kyodo/TTXVN
Ông Shinzo Abe (thứ 3, phải) tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Tokyo ngày 1-11. Nguồn: Kyodo/TTXVN

Ông Taro Aso vẫn giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, ngoài ra Ngoại trưởng Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình.

Ông Hiroshige Seko vẫn tiếp tục là người đứng đầu Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Trước đó cùng ngày, trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã được bầu lại làm Thủ tướng nước này.

Với kết quả trên, ông Abe trở thành thủ tướng cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-van-giu-nguyen-thanh-phan-noi-cac/473330.vnp)

.
.
.