Chủ Nhật, 17/12/2017, 21:33 (GMT+7)
.

Đánh bom thảm khốc ở Pakistan, số người thương vong gia tăng

Số người thương vong trong vụ đánh bom liều chết vào một nhà thờ đạo Cơ đốc ở khu vực miền Nam Pakistan đã tăng lên 53 người; trong đó có 8 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Pakistan cho biết đã có bốn tay súng tấn công vào một nhà thờ ở thành phố Quetta, khi có hơn 500 người đang tham dự buổi lễ cầu nguyện trước dịp Giáng sinh.

Một kẻ đánh bom đã bị tiêu diệt ngay tại cổng nhà thờ, một đối tượng khác đã kích hoạt khối thuốc nổ khi lao vào bên trong nhà thờ và hai tay súng đã trốn thoát khỏi hiện trường sau khi xả súng vào đám đông.

Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã lên án cuộc tấn công và chỉ đạo các công tác cứu hộ.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công trên, tuy nhiên các phần tử Hồi giáo cực đoan thường xuyên gây ra các vụ tấn công bạo lực nhằm vào cộng đồng người theo đạo Cơ đốc thiểu số ở Pakistan.

Cộng đồng người theo đạo Cơ đốc chỉ chiếm khoảng 1,6% trong tổng dân số 200 triệu người của Pakistan.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/danh-bom-tham-khoc-o-pakistan-so-nguoi-thuong-vong-gia-tang/480092.vnp)

.
.
.