Thứ Bảy, 20/01/2018, 10:46 (GMT+7)
.

Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền tổ chức đại hội bất thường

THX đưa tin, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ngày 19-1 đã tổ chức đại hội bất thường để thảo luận và thông qua chương trình chính trị 5 năm tới (2018-2023).

Chủ tịch danh dự của Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch danh dự của Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch danh dự của CPP, ông Samdech Heng Samrin nêu rõ: "Đảng chúng ta phải có một chương trình chính trị rõ ràng nhằm xây dựng lòng tin cho các cử tri và giành được sự ủng hộ của họ."

Ông cho biết, đại hội lần này cũng sẽ đánh giá những thành tựu CPP đạt được trong năm 2017 và đặt mục tiêu cho năm 2018.

Ông Samrin, hiện cũng là Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh, năm 2018 cũng là một năm đặc biệt của Campuchia khi nước này tổ chức 2 cuộc bầu cử lớn, gồm bầu cử Thượng viện vào ngày 25/2 và tổng tuyển cử vào ngày 29/7.

Đại hội kéo dài 3 ngày này do Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia, ông Samdech Hun Sen chủ trì, với sự tham dự của 2.400 đảng viên trên khắp cả nước.

CPP đã lãnh đạo đất nước Campuchia từ năm 1979.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/dang-nhan-dan-campuchia-cam-quyen-to-chuc-dai-hoi-bat-thuong/484795.vnp)

.
.
.