Thứ Sáu, 23/02/2018, 08:42 (GMT+7)
.

Tòa án tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ cựu nghị sỹ Catalonia

Theo Reuters, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ cựu nghị sỹ thuộc Nghị viện Catalonia Anna Gabriel, sau khi bà không xuất hiện trước tòa ngày 21-2 để trả lời thẩm vấn về các cáo trạng liên quan tới tuyên bố đòi độc lập của khu vực tự trị này.

Cựu nghị sỹ thuộc Nghị viện Catalonia Anna Gabriel (phải). Nguồn: Reuters
Cựu nghị sỹ thuộc Nghị viện Catalonia Anna Gabriel (phải). Nguồn: Reuters

Bà Gabriel, một thành viên cấp cao của đảng Chống Chủ nghĩa Tư bản (CUP) của Tây Ban Nha, đã được triệu tập tới tòa vì những cáo buộc nổi loạn và xúi giục nổi loạn liên quan tới hoạt động đòi độc lập của Catalonia.

Trước đó một ngày, Gabriel, chính trị gia theo chủ nghĩa ly khai của Catalonia, cho biết đã quyết định rời khỏi Tây Ban Nha sang Thụy Sĩ do bà không tin sẽ có được một phiên tòa xét xử công bằng tại quê nhà.

Hồi đầu tháng này, ba cựu quan chức Catalonia, những người đang bị giam giữ tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha do liên quan tới việc đòi độc lập trái phép cho vùng tự trị này, đã gửi đơn kiến nghị lên Nhóm Công tác của Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện (WGAD).

(Theo https://www.vietnamplus.vn/toa-an-toi-cao-tay-ban-nha-ra-lenh-bat-giu-cuu-nghi-sy-catalonia/489218.vnp)

.
.
.