Thứ Tư, 07/02/2018, 21:57 (GMT+7)
.

Trung Quốc nâng tỷ giá của NDT so với USD lên mức cao nhất

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 7/2 đã nâng tỷ giá trung tâm chính thức của đồng nội tệ so với USD lên 6,2882 NDT/USD - mức cao nhất kể từ ngày 11/8/2015, tăng 190 điểm cơ bản so với mức chốt phiên trước đó.

asdas
Ảnh minh họa. Nguồn: ForexNewsNow

Giới phân tích cho rằng đồng NDT mạnh lên là kết quả của một loạt yếu tố như đồng USD yếu đi, tình hình kinh tế khả quan, quy định về các dòng vốn được cải thiện và đồng NDT cũng ngày càng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Trên thị trường ngoại hối giao ngay của Trung Quốc, đồng NDT được phép tăng hoặc giảm 2% so với tỷ giá tham chiếu của mỗi phiên giao dịch.

Giới đầu tư toàn cầu dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng vừa phải trong năm 2018 sau khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt qua các dự đoán  trong năm 2017. Quy mô GDP của Trung Quốc đạt 82.700 tỷ NDT (khoảng 13.000 tỷ USD) trong năm 2017, tăng 6,9% so với năm 2016.

Số liệu tăng trưởng cao hơn dự đoán có thể báo hiệu một chính sách vĩ mô thận trọng thắt chặt hơn.

Các dòng vốn xuyên biên giới của Trung Quốc đã được cải thiện tích cực trong năm 2017 khi dự trữ ngoại tệ của nước này ổn định sau hai năm sụt giảm.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-nang-ty-gia-trung-tam-cua-ndt-so-voi-usd-len-muc-cao-nhat/487726.vnp)

.
.
.